Iran đáp trả tối hậu thư của Mỹ: Sẵn sàng kịch bản đóng cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz
Tuyên bố ‘xóa sổ Iran’ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy Trung Đông vào lứa nghiệt ngã. Đáp lại tối hậu thư 48 giờ cùng đe dọa san phẳng hạ tầng năng lượng, Tehran khẳng định sẵn sàng biến mọi cơ sở của Mỹ và đồng minh trong khu vực thành mục tiêu hủy diệt.
Theo Guardian, căng thẳng giữa Washington và Tehran vừa leo thang tới ngưỡng cực hạn sau những phát ngôn cứng rắn từ lãnh đạo hai nước. Ngày 22/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức lên tiếng phản pháo những đe dọa từ phía Mỹ, đặc biệt là cảnh báo "xóa sổ Iran khỏi bản đồ" của Tổng thống Donald Trump.
Ông Pezeshkian khẳng định trên mạng xã hội X: “Ảo tưởng xóa sổ Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng chống lại ý chí của một quốc gia đang làm nên lịch sử”. Lãnh đạo Iran cho rằng áp lực từ Washington không làm Tehran suy yếu mà ngược lại, “những lời đe dọa chỉ củng cố thêm sự đoàn kết của chúng ta”.
Trước đó, vào ngày 21/3, ông Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Nếu không tuân thủ, Mỹ đe dọa sẽ dội bom các nhà máy điện trọng yếu của quốc gia Hồi giáo này. Ông Trump tự tin khẳng định Mỹ đã làm tê liệt năng lực phòng thủ của đối phương.
“Lãnh đạo của họ đã ra đi, hải quân và không quân của họ đã bị xóa sổ, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, vậy mà họ lại muốn thỏa thuận. Còn tôi thì không! Chúng ta đang đi trước kế hoạch vài tuần”, Tổng thống Mỹ tuyên bố đầy quyết liệt về chiến dịch quân sự hiện tại.
Tiếp nối cảnh báo này, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz xác nhận mục tiêu tấn công sẽ là các nhà máy nhiệt điện khí đốt lớn. Ông Waltz nhấn mạnh: “Tổng thống sẽ bắt đầu bằng việc tấn công và phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất của Iran”. Phía Mỹ khẳng định Lầu Năm Góc sẽ chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bác bỏ cáo buộc đóng cửa eo biển Hormuz. Ông giải thích việc lưu thông bị gián đoạn là do các công ty bảo hiểm lo ngại xung đột từ phía Mỹ và Israel. Hiện tại, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền từ các quốc gia thân thiện đi qua vùng biển chiến lược này.
Tuy nhiên, quân đội Iran đã chuẩn bị kịch bản đáp trả toàn diện. Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya cảnh báo nếu hạ tầng điện bị tấn công, eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa tuyệt đối. Lực lượng này khẳng định eo biển “sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại”.
Không dừng lại ở đó, Tehran đe dọa sẽ tấn công trả đũa vào toàn bộ hệ thống năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn của Mỹ cùng Israel tại khu vực. Danh sách mục tiêu tiềm tàng bao gồm cả các quốc gia lân cư có căn cứ Mỹ hoặc các công ty có cổ đông Mỹ tham gia.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo về một cuộc chiến tiêu hao năng lượng toàn cầu. Ông khẳng định các cơ sở dầu mỏ khu vực sẽ bị “phá hủy theo cách không thể đảo ngược”. Theo ông Qalibaf, hệ quả tất yếu là giá dầu thế giới sẽ bị đẩy lên và duy trì ở mức cao kỷ lục.