Giá xăng dầu tăng chóng mặt, Tổng thống Trump yêu cầu Israel ngừng ngay việc này với Iran
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các mỏ khí đốt của Iran, và phía Israel đã chấp nhận đề nghị này.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19/3, ông Trump xác nhận đã trao đổi với ông Netanyahu về vụ tấn công nhằm vào mỏ khí South Pars. Khi được hỏi về nội dung cuộc trao đổi, ông trả lời: “Tôi đã nói với ông ấy đừng làm như vậy và ông ấy sẽ không làm nữa”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng dù Washington và Tel Aviv có sự phối hợp chặt chẽ, mỗi bên vẫn có thể hành động độc lập trong một số trường hợp. “Chúng tôi hợp tác rất tốt, nhưng đôi khi ông ấy sẽ làm điều gì đó. Nếu tôi không thích, chúng tôi sẽ không tiếp tục”, ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng xác nhận Israel đã đồng ý dừng các cuộc tấn công tương tự trong tương lai theo đề nghị của Mỹ. Ông khẳng định Israel hành động “riêng lẻ” trong cuộc không kích South Pars, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Tel Aviv đã lôi kéo Washington tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột với Tehran.
“Có ai nghĩ rằng có thể buộc Tổng thống Trump phải làm gì không? Ông ấy luôn đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của nước Mỹ và các thế hệ tương lai”, ông Netanyahu nói.
Trước đó, ngày 18/3, Israel tiến hành không kích mỏ khí South Pars – một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Iran. Động thái này đánh dấu bước leo thang đáng kể trong xung đột bắt đầu từ ngày 28/2, khi trước đó Israel chủ yếu nhắm vào các kho nhiên liệu mà chưa trực tiếp tấn công vào hạ tầng sản xuất dầu khí.
Đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng của các nước trong khu vực vịnh Ba Tư. Hệ quả là trung tâm năng lượng Ras Laffan tại Qatar bị thiệt hại trên diện rộng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt toàn cầu. Ngay sau đó, giá năng lượng đã tăng vọt, trong khi các chuyên gia cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài.
Sau vụ việc, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng ông “không hay biết” trước về cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Mỹ cho biết Washington thực tế đã nắm được thông tin, dù không trực tiếp tham gia vào chiến dịch.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần đã khiến giá dầu toàn cầu leo thang mạnh. Dù vậy, ông cảnh báo Mỹ có thể tiến hành “đòn đánh quy mô lớn” vào mỏ South Pars nếu Iran không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Qatar.
Về phía Iran, nước này thể hiện lập trường cứng rắn khi tuyên bố sẽ “không kiềm chế” nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị nhắm tới.
Ông Trump cho rằng giá năng lượng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái bất ổn, do chưa rõ chiến dịch tại Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu, cũng như mức độ đồng thuận chiến lược giữa Mỹ và Israel.
Theo Tổng thống Mỹ, mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời làm suy yếu năng lực tên lửa và lực lượng hải quân của nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mục tiêu xa hơn là thay đổi chế độ tại Iran.