Hé lộ đại gia muốn mua Tập đoàn Phúc Sơn: Cái tên được Hậu ‘Pháo’ chọn mặt gửi vàng
Tại phiên tòa ngày 8/1, lời khai của Hậu ‘Pháo’ bất ngờ làm lộ diện doanh nhân được đánh giá đủ năng lực tiếp quản Tập đoàn Phúc Sơn, kèm theo đề nghị bồi thường gần 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.
Theo báo Dân trí, Nguyễn Văn Hậu, còn gọi Hậu “Pháo”, đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến khả năng chuyển nhượng Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên tòa ngày 8/1. Theo bị cáo, trong thời gian bị tạm giam, đã có một số đối tác tiếp cận với mong muốn mua lại tập đoàn này.
Hậu “Pháo” khai rằng có từ hai đến ba đối tác tìm gặp, song không phải tất cả đều đáp ứng được yêu cầu. Một số trường hợp bị cáo đánh giá là thiếu năng lực tài chính, số khác lại bị cho là có dấu hiệu không thiện chí trong quá trình tiếp xúc, đàm phán.
Qua quá trình trao đổi, Hậu cho biết ông Nguyễn Duy Kiên là người để lại ấn tượng tích cực. Bị cáo nhận định vị doanh nhân này có đủ trách nhiệm và khả năng để tiếp quản Tập đoàn Phúc Sơn trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
Trước hội đồng xét xử, Hậu “Pháo” bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với ông Kiên, đồng thời giữ nguyên đánh giá sau thời gian dài làm việc. Bị cáo trình bày: “Bị cáo mong muốn khách hàng tiếp tục bắt tay với anh Nguyễn Duy Kiên. Gần 5 tháng đàm phán với anh Kiên, bị cáo thấy anh là người có tâm, có trách nhiệm và sẽ thực hiện ý nguyện của tôi đến cùng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng”.
Theo đó, người đề nghị mua lại Tập đoàn Phúc Sơn và cam kết bồi thường gần 7.000 tỷ đồng cho các bị hại chính là ông Nguyễn Duy Kiên.
Về chân dung vị đại gia này, ông Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 1969, gốc Hà Nội) là người sáng lập và giữ ghế Chủ tịch HĐQT KITA Group. Khởi đầu từ doanh nghiệp buôn bán đồ uống năm 2014, ông Kiên đã dẫn dắt hệ sinh thái này phát triển thần tốc, tăng vốn lên 750 tỷ đồng vào năm 2021.
Hiện nay, ông Kiên chi phối một mạng lưới doanh nghiệp đa ngành với nòng cốt là bất động sản như KITA Land, KITA Link, KITA Invest. Trong đó, tại KITA Group, vị doanh nhân này sở hữu 55% vốn điều lệ. Tại các công ty thành viên, ông cũng nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối hoặc là cổ đông sáng lập chủ chốt.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực địa ốc, tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Duy Kiên còn lan rộng sang các lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng. Cụ thể, ông đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC).