Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói
Kết quả xét nghiệm cho thấy virus dịch tả lợn châu Phi không chỉ tồn tại trong thịt lợn nguyên liệu mà còn xuất hiện ở sản phẩm đóng hộp, buộc Hải Phòng tiêu hủy khối lượng lớn hàng hóa để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo báo Dân trí, cơ quan chuyên môn vừa công bố kết quả kiểm tra liên quan đến vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, có trụ sở tại Hải Phòng. Nhiều mẫu thịt lợn nguyên liệu lưu trữ trong kho của doanh nghiệp được xác định dương tính với virus gây bệnh.
Cụ thể, chiều 8/1, cơ quan chuyên môn xác nhận kết quả kiểm nghiệm tại kho hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng). Nhiều mẫu thịt lợn nguyên liệu chưa chế biến cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đáng lo ngại hơn, mầm bệnh này còn được tìm thấy trong một số mẫu sản phẩm đã đóng hộp thành phẩm.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, đoàn công tác liên ngành TP Hải Phòng đã phối hợp cùng doanh nghiệp tiến hành niêm phong toàn bộ hệ thống kho bãi. Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt nguyên liệu cùng nhiều tấn đồ hộp thành phẩm nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm ra thị trường.
Qua điều tra cho thấy toàn bộ lô hàng này có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ trái phép. Những lò mổ này hoàn toàn không được cơ quan thú y cấp phép hay kiểm dịch theo đúng quy định pháp luật. Sự việc khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về quy trình kiểm soát đầu vào của một thương hiệu thực phẩm có tiếng.
Nguồn tin riêng hé lộ các đối tượng đã lợi dụng hồ sơ pháp lý của các nhà cung cấp uy tín để "phù phép" cho thịt bẩn. Bằng cách dùng hợp đồng hợp pháp để che đậy, nhóm này đã gian lận xuất xứ, đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào nhà máy một cách trót lọt để hợp thức hóa nguồn nguyên liệu đầu vào.
Vụ việc bắt nguồn từ ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hải Phòng) bắt giữ Lê Bá Doanh (48 tuổi) và Trịnh Hà Việt (34 tuổi). Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm số thịt này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp, công an đã niêm phong 4 kho lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt đông lạnh của doanh nghiệp. Ngày 12/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can đã bị khởi tố về hành vi buôn bán thực phẩm từ lợn chết, lợn bệnh.