Thị trường dầu thô toàn cầu sáng 21/1 biến động trái chiều, trong khi giá xăng dầu trong nước chính thức tăng trở lại sau nhiều kỳ giảm, đánh dấu lần điều chỉnh đi lên đầu tiên của năm 2026.
Sáng 21/1, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến thiếu ổn định, khi các mặt hàng chủ chốt tăng giảm đan xen. Giao dịch sớm cho thấy xu hướng chưa rõ ràng, phản ánh tác động đan xen từ yếu tố địa chính trị và nguồn cung toàn cầu.
Theo dữ liệu cập nhật lúc 6 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) trên Trading Economics, dầu WTI giao ngay được chào bán ở mức 59,5 USD/thùng, tăng 0,2 USD, tương ứng mức tăng 0,35% so với phiên trước. Ngược lại, dầu Brent ngọt nhẹ lùi về 64 USD/thùng, giảm 0,08 USD, tương đương 0,14%.
Tính bình quân trong tháng 1, giá dầu thô thế giới đã nhích lên từ 2,5% đến 3,1% so với tháng liền kề. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể, với mức giảm hai chữ số, dao động từ 19,2% đến trên 21,5%.
Ở thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 21/1 được áp dụng theo quyết định điều hành của liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương ban hành ngày 15/1. Sau năm kỳ điều chỉnh giảm liên tục, đây là lần đầu giá bán lẻ tăng trở lại trong năm mới 2026.
Cụ thể, xăng E5RON92 được niêm yết ở mức 18.376 đồng/lít, tăng 143 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên 18.712 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất, thêm 226 đồng/lít, đạt 17.287 đồng/lít.
Ngoài ra, dầu hỏa được điều chỉnh tăng 138 đồng/lít, lên 17.697 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S ghi nhận mức giảm nhẹ 2 đồng/kg, giá bán lẻ còn 13.401 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết, biến động giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 đến 14/01/2026 chịu tác động từ nhiều yếu tố như bất ổn tại Iran, căng thẳng Mỹ – Iran, tồn kho dầu và xăng của Mỹ gia tăng, Venezuela nối lại xuất khẩu, cùng xung đột Nga – Ukraine liên quan đến hạ tầng năng lượng. Các yếu tố này khiến giá dầu biến động không đồng nhất giữa các mặt hàng.