Đời sống

Đột kích ‘công xưởng’ sản xuất pháo hoa giả của 2 anh em ruột: Lộ quy trình tự chế tinh vi

Phát hiện gần 10kg pháo lậu, Công an xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) đã truy quét tận gốc, triệt phá một ‘công xưởng’ pháo hoa quy mô do hai anh em ruột điều hành.

Theo báo Người Lao Động, lực lượng Công an xã Hoằng Tiến phối hợp cùng lực lượng biên phòng vừa triệt xóa thành công một điểm sản xuất pháo hoa trái phép quy mô lớn trên địa bàn. Vụ việc bắt đầu lộ diện từ quá trình tuần tra vũ trang tại thôn Khang Đoài vào đêm ngày 15/1.

Lúc 21 giờ cùng ngày, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1991) đang tàng trữ 9,5 kg pháo nổ trái phép. Đấu tranh khai thác từ nguồn hàng này, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng (sinh năm 1992) tại thôn Văn Phong.

cong-an-triet-pha-2-anh-em-san-xuat-phao-hoa-trai-phep-2
Các nguyên liệu, dụng cụ chế tạo pháo hoa trái phép được công an triệt xóa. Ảnh Công an Thanh Hóa.

Tại khu vực bếp phía sau nhà Đăng, công an phát hiện một "công xưởng" thu nhỏ với đầy đủ thiết bị chuyên dụng. Tang vật thu giữ gồm 30 kg chất bột và hạt tạo màu, 50 kg vỏ ống giấy, 7,7 kg pháo thành phẩm và nhiều mét dây cháy chậm.

Để phục vụ sản xuất, các đối tượng trang bị 3 cân điện tử và 1 máy tự chế. Lê Văn Đăng khai nhận, do thất nghiệp nên đã lên mạng xã hội học công thức chế tạo pháo. Sau đó, đối tượng đặt mua bao bì, hóa chất và vỏ ống về tự gia công.

cong-an-triet-pha-2-anh-em-san-xuat-phao-hoa-trai-phep-1
Hai anh em ruột mở "công xưởng" sản xuất pháo (trái) và người mua pháo trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Quy trình sản xuất được thực hiện ngay tại không gian nhà bếp hẹp. Nhằm đánh lừa người tiêu dùng và cơ quan chức năng, sau khi hoàn thiện sản phẩm, Đăng thực hiện dán tem nhãn giả mạo giống các loại pháo lậu đang trôi nổi trên thị trường.

Trong hoạt động kinh doanh phi pháp này, Đăng lôi kéo em trai là Lê Văn Đạt (sinh năm 1997) cùng tham gia. Hai anh em chủ động liên hệ và chào bán mỗi hộp pháo cho khách hàng có nhu cầu với mức giá dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Hiện nay, Công an xã Hoằng Tiến đang tập trung củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan.