Đời sống

Động thái mới của Nuôi em trước loạt trường ở Đắk Lắk nợ hàng tỷ đồng tiền thực phẩm

Sau nhiều tháng chậm trễ khiến các trường học rơi vào cảnh nợ nần chồng chất với đơn vị cung ứng thực phẩm, dự án Nuôi em đã chính thức có động thái mới.

Theo báo Dân trí, ngày 29/1, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận dự án "Nuôi em" đã bắt đầu chi trả kinh phí còn thiếu cho một số trường học trong năm 2025. Động thái này diễn ra ngay sau khi thông tin về việc chậm thanh toán tiền ăn gây xôn xao dư luận.

Theo thống kê ban đầu, đến nay dự án đã thanh toán hơn 550 triệu đồng tiền suất ăn cho học sinh tại 13 trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là số tiền được chi trả sau thời gian dài các trường phải tự xoay xở, ứng trước để duy trì bữa ăn cho học sinh.

nuoi-em-dak-lak
Dự án "Nuôi em" đang hỗ trợ một số trường trên địa bàn Đắk Lắk. Ảnh VTC News.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Số tiền còn lại, phía dự án “hứa” sẽ thanh toán đầy đủ cho các trường để đảm bảo suất ăn cho học sinh và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho học sinh tại tỉnh”.

Thực tế trước đó, việc chậm kinh phí khiến các cơ sở giáo dục phải nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng suốt nhiều tháng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Theo thống kê trong năm học 2025-2026, Đắk Lắk có 23 trường với 1.927 học sinh được dự án "Nuôi em" hỗ trợ. Trong đó bao gồm 16 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Tổng số tiền nợ tính đến hết tháng 12/2025 lên đến hơn 1,08 tỷ đồng.

du-an-nuoi-em-dak-lak
Học sinh tại Đắk Lắk được "Nuôi em" hỗ trợ các suất ăn bán trú (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cơ chế của dự án là tài trợ mỗi suất ăn trị giá 8.500 đồng/học sinh. Kết hợp với sự đóng góp từ phía phụ huynh, nguồn lực này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chế độ dinh dưỡng bán trú và nội trú cho học sinh vùng khó khăn.

Quy trình quản lý tại các trường rất chặt chẽ: mỗi bữa ăn đều có biển tên học sinh và được chụp ảnh lại để làm căn cứ thanh toán. Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi nhà trường tổ chức ăn được 2 tháng, phía dự án sẽ thực hiện chi trả kinh phí.

Trước tình hình chậm trễ kéo dài, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương báo cáo và kiến nghị phía dự án sớm tất toán nợ. Ngành giáo dục tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục duy trì hỗ trợ suất ăn cho học sinh dân tộc thiểu số.

Hiện tại, quá trình chi trả cho các đơn vị còn lại đang được tiếp tục theo dõi sát sao, bước đầu giúp giảm áp lực tài chính cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.