Đời sống

Hơn 1.900 học sinh Đắk Lắk ‘chờ’ tiền ăn: Dự án ‘Nuôi em’ nợ quá hạn hơn 1 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 12/2025, dự án ‘Nuôi em’ vẫn chưa thanh toán khoản kinh phí hỗ trợ ăn uống hơn 1 tỷ đồng cho gần 2.000 học sinh tại Đắk Lắk. Tình trạng chậm trễ kéo dài suốt 4 tháng khiến nhiều điểm trường rơi vào cảnh phải mua chịu thực phẩm để duy trì bữa ăn.

Theo báo Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa có phản hồi chính thức về việc chậm trễ thanh toán kinh phí hỗ trợ từ dự án "Nuôi em". Theo báo cáo, tính đến ngày 26/1, hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhận được tiền ăn theo cam kết từ đơn vị tài trợ.

Trước đây, dự án được triển khai trực tiếp giữa nhóm tình nguyện và UBND các huyện, thị xã. Các cơ sở giáo dục chủ động cung cấp danh sách học sinh và số lượng suất ăn mà không thông qua Sở GD&ĐT. Đến năm học 2025-2026, mô hình phối hợp trực tiếp này vẫn tiếp tục được duy trì tại địa phương.

du-an-nuoi-em-dak-lak-1
Nhiều học sinh tại xã biên giới Ea Súp được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, nhóm tình nguyện đã không thực hiện chi trả tiền ăn đúng hạn. Sự gián đoạn tài chính này buộc nhiều nhà trường phải xoay xở bằng cách mua nợ thực phẩm từ các đầu mối cung ứng. Mục đích nhằm đảm bảo các em học sinh không bị đứt bữa trong thời gian chờ kinh phí.

Trước tình hình phức tạp, ngày 15/12/2025, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã chỉ đạo rà soát quy mô toàn tỉnh. Kết quả thống kê cho thấy có 23 trường học (bao gồm 16 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS) đang thụ hưởng dự án với tổng số 1.927 học sinh.

Dữ liệu thực tế cho thấy số tiền các trường nhận được hiện chỉ có hơn 68 triệu đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ tính đến cuối tháng 12/2025 mà dự án chưa thanh toán đạt mức hơn 1,08 tỷ đồng. Đa số các cơ sở giáo dục bị nợ trắng suốt 4 tháng liên tục từ tháng 9 đến tháng 12.

du-an-nuoi-em-dak-lak-2
Học sinh tiểu học tại Đắk Lắk được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn bán trú (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thỏa thuận, dự án "Nuôi em" tài trợ 8.500 đồng cho mỗi suất ăn. Các trường có trách nhiệm quản lý bằng cách gắn biển tên từng học sinh và chụp ảnh minh chứng để đối soát thanh toán. Lịch chi trả định kỳ được thống nhất là sau 2 tháng tổ chức ăn thực tế tại trường.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã kiến nghị phía dự án sớm chi trả dứt điểm số tiền còn thiếu. Đồng thời, Sở cũng đề nghị UBND các xã, phường hỗ trợ tháo gỡ áp lực tài chính cho các trường đã ứng trước kinh phí để duy trì bữa ăn bán trú cho học sinh trong thời gian qua.

Lãnh đạo ngành giáo dục địa phương khẳng định, dự án "Nuôi em" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là nguồn lực xã hội hóa quan trọng giúp cải thiện dinh dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp.

Dù đang gặp vướng mắc về thanh toán, Sở GD&ĐT Đắk Lắk vẫn bày tỏ mong muốn dự án tiếp tục đồng hành lâu dài. Việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn luôn là ưu tiên hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa.