Công nhân nhận lương bằng heroin: Hé lộ mặt tối cai thầu biến công nhân thành ‘con nợ’ nghiện ngập
Hàng loạt vụ cai thầu trả lương công nhân bằng ma túy vừa bị Công an Hà Nội triệt phá, phơi bày thủ đoạn bóc lột tinh vi, đẩy người lao động nghèo vào nghiện ngập, mất trắng thu nhập và tương lai.
Theo Đời sống và Pháp luật, ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang liên tiếp triệt phá các vụ án cai thầu dùng ma túy để trả công cho người lao động. Đây là phương thức bóc lột đặc biệt nguy hiểm, khiến công nhân bị lệ thuộc hoàn toàn vào chủ thầu, mất khả năng tài chính và hủy hoại tương lai.
Cụ thể, tối 23/12, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra khu lán trại công nhân tại xã Ô Diên. Tại đây, cảnh sát phát hiện 32 trường hợp dương tính với Heroin. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều là lao động nghèo xuống từ các tỉnh miền núi phía Tây Bắc.
Kết quả điều tra xác định, nhóm công nhân này nhận Heroin hằng ngày từ đối tượng Lò Văn Khơ (SN 1995, quê Điện Biên). Trong khi đó, cai thầu Vũ Văn Hiệu (SN 1993, quê Ninh Bình) là người trực tiếp điều hành việc trả công, ghi chép sổ sách tiền ma túy và khấu trừ toàn bộ vào tiền lương cuối tháng.
Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, 20 đối tượng khác cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trung tá Cao Đức Hưng, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phân tích: “Điểm nguy hiểm ở đây là các đối tượng đã chủ động chọn lựa những người nghiện ở vùng cao Tây Bắc, đưa xuống làm công nhân với giá nhân công rẻ”.
Các đối tượng nắm thóp việc người lao động không thể rời xa chất kích thích để thực hiện hành vi trục lợi. Trung tá Cao Đức Hưng cho biết: “Hằng ngày, công nhân phải phụ thuộc vào nguồn ma túy cung cấp, tiền lương bị trừ hết, chẳng còn đồng nào mang về cho gia đình”.
Cơ quan điều tra nhận định đây là một hình thức tội phạm mới, vừa bóc lột vừa hủy hoại con người. Trung tá Hưng khẳng định: “Đây là thủ đoạn chăn dắt mới, vừa bóc lột, vừa hủy hoại, biến người lao động thành nạn nhân hoàn toàn của tội phạm ma túy”.
Hành vi này không chỉ dừng lại ở việc vi phạm pháp luật về ma túy mà còn biến người nghiện thành công cụ lao động giá rẻ. Việc này làm suy giảm sức khỏe người dân, phá hoại kinh tế nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết nói không với ma túy. Việc bài trừ “cái chết trắng” không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng.