Đời sống

Chính quyền quyết định ‘nóng’ sau nghi vấn chùa Cẩm La: Bàn giao trẻ về trung tâm trợ giúp xã hội

Trước phản ánh về việc nuôi dưỡng trẻ em không đúng quy định tại chùa Cẩm La, chính quyền Quảng Ninh đã kiểm tra, xác minh và thống nhất phương án đưa các cháu về Trung tâm Trợ giúp xã hội trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo báo Tiền Phong, liên quan đến những xôn xao dư luận về hoạt động tại chùa Cẩm La, chiều tối 12/1, UBND phường Phong Cốc (Quảng Ninh) đã công bố kết quả kiểm tra liên ngành. Theo báo cáo từ Chủ tịch UBND phường Trần Mạnh Thắng, cơ quan chức năng ghi nhận thực tế có 11 trẻ em đang cư trú và được nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra bước đầu đã làm rõ những nghi vấn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Cơ quan chức năng khẳng định không phát hiện bất kỳ hoạt động can thiệp thẩm mỹ hay khám chữa bệnh nào tại cơ sở này. Trong số 11 trẻ, có 3 trường hợp đã được sư trụ trì hoàn tất thủ tục nhận làm con nuôi.

chua-cam-la-bi-phan-anh-nuoi-em-trai-phep
Chùa Cẩm La được phản ánh nuôi trẻ em trái phép (ảnh N.T).

Dù có hoạt động tôn giáo, nhưng UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định chùa Cẩm La không phải là cơ sở trợ giúp xã hội. Cơ sở này hoàn toàn chưa được cấp phép để thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung. Việc duy trì chăm sóc trẻ tại đây được xác định là không đúng quy định pháp luật hiện hành.

Chính quyền địa phương đã bắt đầu thực hiện các bước di dời trẻ để đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Sáng cùng ngày, một cháu bé 6 tuổi đã được bàn giao an toàn cho gia đình tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đối với các trẻ còn lại, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh nhân thân để tìm hướng giải quyết.

chua-cam-la-bi-to-nuoi-tre-em-trai-phep
Chính quyền phường Phong Cốc đang xác minh nhân thân/người nuôi dưỡng đối với số trẻ đang sinh sống tại chùa Cẩm La. Ảnh Tiền Phong.

Ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc chia sẻ: “Các trường hợp còn lại chính quyền phường đang phối hợp với nhà chùa xác minh tình trạng nhân thân, gia đình/người chăm sóc để bàn giao về gia đình”.

Nếu công tác tìm kiếm thân nhân không có kết quả trong thời gian quy định, các em sẽ được đưa về cơ sở bảo trợ nhà nước. Ông Thắng nhấn mạnh: “Nếu quá thời gian quy định mà gia đình không đến đón, chúng tôi sẽ đưa các cháu vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ. Việc này hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2026”.

Bên cạnh việc di dời, phường Phong Cốc yêu cầu nhà chùa dừng ngay việc đăng tải hình ảnh, video về trẻ em lên không gian mạng. Mọi hoạt động truyền thông liên quan đến di tích phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa. Đặc biệt, nhà chùa không được làm lộ danh tính, hình ảnh trẻ em để bảo vệ đời tư của các cháu.

Đại diện chính quyền khẳng định luôn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Việc phối hợp giữa các sở, ngành được thực hiện chặt chẽ nhằm xử lý vụ việc một cách nhân văn, đúng pháp luật, sớm ổn định dư luận xã hội tại địa phương.