Vụ người đàn ông bị nhóm thiếu niên đánh đập tại Huế: Hiệu trưởng lên tiếng về học sinh 'chưa ngoan'
Đoạn clip nhóm học sinh hành hung người đàn ông tại Huế đang gây phẫn nộ dư luận. Thông tin ban đầu cho thấy trong nhóm thiếu niên có học sinh của Trường THCS Trần Cao Vân, thuộc diện ‘chưa ngoan’.
Theo báo Người Lao động, những ngày qua, mạng xã hội gần đây lan truyền đoạn clip gây sốc về việc một nhóm nam thiếu niên tấn công một người đàn ông trung niên. Trong hình ảnh được ghi lại, nhóm này gồm cả những em mặc đồng phục học sinh và những em mặc trang phục tự do.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm và móc quần áo để đánh liên tiếp vào nạn nhân. Dù người đàn ông đã nằm co ro, liên tục kêu đau và xin tha thiết nhưng nhóm thiếu niên vẫn không dừng tay, thậm chí còn có thái độ cợt nhã. Hậu quả khiến nạn nhân bị bầm tím khắp cơ thể và chảy máu ở vùng cẳng chân.
Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.T.H. (SN 1979), trú tại đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, TP Huế. Được biết, ông H. có hoàn cảnh khá đặc biệt: sống đơn độc trong căn nhà tồi tàn sau khi vợ bỏ và đang mắc chứng nghiện rượu.
Liên quan đến vụ việc, ngày 22/12, bà Trần Lan Phương – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết nhà trường hiện chưa nhận được kết quả xác minh chính thức từ cơ quan công an về vụ nhóm học sinh đánh người đàn ông.
Theo thông tin ban đầu mà nhà trường nắm được, trong nhóm thiếu niên có hai em từng theo học tại Trường THCS Trần Cao Vân, trong đó một em đã nghỉ học. Bà Phương cho biết đây là những học sinh “chưa ngoan”, từng nhiều lần được nhà trường lập danh sách gửi công an phường để phối hợp giáo dục, răn đe.
Bà Phương thông tin thêm, vụ việc xảy ra vào ban đêm và ngoài phạm vi quản lý của nhà trường. Ngay khi nắm được sự việc, trường đã trình báo công an. Ngày 17/12, nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh liên quan; một ngày sau, công an tiếp tục đến xác minh, thu thập thông tin.
Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, căn cứ mức độ vi phạm và hướng dẫn của cấp trên, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định của ngành giáo dục. Trong quá trình giảng dạy, các nội dung về đạo đức, kỹ năng sống luôn được lồng ghép thường xuyên.
“Đây là trường hợp cá biệt, "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín nhà trường”, bà Phương cho biết.