Đời sống

Giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm, người phụ nữ Thanh Hóa có thể lãnh án 7 năm tù

Một người phụ nữ ở Thanh Hóa bị phát hiện giả chết suốt 5 năm để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Khi trở về xin hủy khai tử, toàn bộ hành vi gian lận tinh vi mới bị phanh phui, kéo theo nguy cơ đối mặt mức án nghiêm khắc theo luật hình sự.

Thông tin từ báo Người Đưa tin, ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đang đấu tranh làm rõ vụ việc hy hữu liên quan đến Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn). Đây là vụ án gian lận kinh doanh bảo hiểm với tình tiết ly kỳ khi đối tượng được xác định đã “tử vong” cách đây 5 năm.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, sau khi phát hiện mắc ung thư, Thu nảy sinh ý định giả chết để lấy tiền bảo hiểm và thay đổi danh tính. Để thực hiện, Thu thuyết phục, thậm chí đe dọa mẹ ruột là bà Trần Thị Thập phải tham gia vào kế hoạch lừa đảo đầy tinh vi này.

nguoi-phu-nu-gia-chet-tai-co-quan-cong-an
Người phụ nữ được khai tử, bất ngờ xuất hiện

Năm 2019, Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm giả vờ ngã đột tử. Để qua mắt họ hàng và chính quyền, hai mẹ con thuê một thầy cúng (đã mất năm 2022) hỗ trợ dàn dựng lễ mai táng giả. Sau khi hoàn tất thủ tục khai tử, Thu rời khỏi địa phương, biệt tích suốt 5 năm.

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định việc tạm giữ hình sự hai mẹ con bà Thập để điều tra là hoàn toàn đúng pháp luật. Theo luật sư, hành vi giả mạo tài liệu để trục lợi hàng tỷ đồng đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Lực lượng chức năng cho biết, âm mưu này có thể đã trôi lọt nếu Thu không bất ngờ quay về xin hủy giấy chứng tử. Việc quản lý xã hội chặt chẽ và hoạt động số hóa dữ liệu cư trú đã khiến đối tượng buộc phải lộ diện do gặp khó khăn khi sinh hoạt với tư cách người đã chết.

nguoi-phu-nu-gia-chet-truc-loi
Công an phát hiện sự thật "động trời" khi Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm bỗng trở về. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trích dẫn ý kiến pháp lý, Luật sư Cường phân tích: "Với kết quả xác minh bước đầu như vậy thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật".

Dựa trên khoản 3, Điều 213 Bộ luật Hình sự, các bị can có thể đối mặt mức án từ 3 đến 7 năm tù nếu chiếm đoạt trên 500 triệu đồng hoặc gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, người phạm tội còn phải đối diện mức phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.

Luật sư Cường cũng cho biết thêm: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên; b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên”. Toàn bộ số tiền trục lợi sẽ bị thu hồi hoặc kê biên tài sản để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi lừa dối cả dòng họ, chính quyền để trục lợi cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, bắt tạm giam các bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.