Thông tin nóng vụ nữ sinh lớp 7 nhập viện với nhiều vết bầm: Bất ngờ với lời khai của người bố
Vụ nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện với nhiều vết bầm tím gây xôn xao dư luận. Xác minh ban đầu cho thấy hành vi bạo hành xuất phát từ mâu thuẫn gia đình liên quan đến số tiền tiết kiệm bị mất.
Theo báo Dân trí, liên quan đến vụ nữ sinh N.T.T (học sinh lớp 7) trú tại phường Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An nghi bị bạo hành, chính quyền địa phương đã chính thức cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn đến sự việc. Qua xác minh, lý do khiến người bố thiếu kiềm chế bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.
Đại diện khối Hòa Long, phường Tây Hiếu cho biết cháu T. có hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mẹ đã ly hôn. Hiện tại, nữ sinh này đang sinh sống cùng bố và ông bà nội, trong khi em gái ở với mẹ. Vụ việc đau lòng xảy ra khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng và đáng tiếc.
Nguồn cơn của những vết thương trên cơ thể cháu T. xuất phát từ việc mất tiền tiết kiệm. Trước đó, ông nội cháu T. đã mua hai con lợn đất cho hai chị em và đều đặn trích 200.000 đồng mỗi tháng từ lương hưu để các cháu tích lũy. Số tiền ước tính đã lên đến hàng triệu đồng.
Tuy nhiên, cách đây vài ngày, khi gia đình tiến hành đập lợn đất thì phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Sự việc khiến người bố nảy sinh tâm lý bức xúc cực độ. Trưởng khối Hòa Long cho biết: “Trong lúc bức xúc, bố cháu T. đã dùng cán chổi đánh con”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tây Hiếu đã lập tức vào cuộc, mời người bố lên trụ sở làm việc để lấy lời khai và làm rõ hành vi. Các cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là hành động mang tính bột phát, thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận.
Về phía nạn nhân, cháu T. đã được mẹ đón và đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, nữ sinh bị chấn thương phần mềm. Rất may mắn, các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm.
Theo đánh giá từ khối Hòa Long, ông bà nội của T. vốn là những người sống hiền lành, nhân hậu và luôn dành tình yêu thương lớn cho các cháu. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ cùng gia đình và nhà trường để thực hiện các biện pháp động viên, hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em.