Đời sống

Hé lộ tình trạng của các em nuôi sau khi dự án Nuôi Em đóng băng tài khoản

Việc dự án Nuôi Em tạm đóng băng tài khoản 15 ngày khiến nhiều trường vùng khó lo ngại nguy cơ gián đoạn hỗ trợ ăn trưa cho học sinh, khi hàng chục nghìn em đang trông vào nguồn kinh phí này.

Sau 11 năm hoạt động, dự án Nuôi em hỗ trợ khoảng 50.000 đến 60.000 học sinh dân tộc thiểu số trên toàn quốc đã công bố tạm đóng băng tài khoản trong 15 ngày, bắt đầu từ 22h ngày 7/12. Sự việc diễn ra trong bối cảnh những lùm xùm về tính minh bạch của dự án này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

"Cha đẻ" dự án, ông Hoàng Hoa Trung, đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghiệp vụ, bao gồm việc chi tiền nuôi ăn cho các học sinh thuộc dự án. Ông cho biết: “Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng”, đồng thời khẳng định việc đóng băng tài khoản là để ưu tiên xử lý các khúc mắc của nhà tài trợ trước khi hoạt động trở lại.

Tại Trường Mầm non Ánh Dương (xã Phong Hải, Lào Cai), Hiệu trưởng Trần Thị Huyền cho biết 232 trẻ của trường vẫn đang nhận hỗ trợ như bình thường. Bà nói: “Chưa ai thông báo gì nên dự án vẫn đang hoạt động bình thường tại đây”.

dong-bang-tai-khoan-nuoi-em-hang-nghin-hoc-sinh-se-ra-sao12
Việc giải ngân của dự án tới các trường theo tháng nhưng nhiều người nuôi đóng tiền một lần về dự án cho cả năm (Ảnh: FB Nuôi em).

Theo bà Huyền, mỗi suất ăn của trẻ có giá 15.000 đồng, trong đó dự án đóng góp 6.800 đồng/em; phần còn lại do Nhà nước và nguồn xã hội hóa bù đắp. Trường tự lập hồ sơ học sinh, sau đó dự án chuyển kinh phí theo thời lượng tương ứng.

Hiệu trưởng cho hay các em của trường bắt đầu nhận hỗ trợ từ khoảng hai năm trước, còn học sinh tiểu học tại địa phương đã thụ hưởng từ nhiều năm. Hiện nhà trường mới hoàn thành hồ sơ đề nghị đến tháng 10 và dự kiến tiếp tục gửi hồ sơ đến hết tháng 12. Bà nhấn mạnh học sinh được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn, mồ côi hoặc khuyết tật.

Nếu chương trình hỗ trợ tạm ngừng, nhà trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bà Huyền chia sẻ: "Chúng tôi chưa biết xử lý thế nào nếu dự án tạm ngừng, có lẽ sẽ phải huy động từ phụ huynh bởi không còn nguồn hỗ trợ nào khác".

Về quy trình giải ngân, trước đây, tiền hỗ trợ được gửi qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh thành và bãi bỏ cấp phòng GD&ĐT, dự án chuyển tiền trực tiếp cho nhà trường dựa trên hồ sơ học sinh được làm theo chu kỳ hai tháng/lần.

Một nguồn tin từ huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho hay, do việc sáp nhập và áp dụng chính quyền hai cấp, học sinh ở địa phương này thụ hưởng từ dự án đã "tạm dừng lại" trong năm học này, bởi hoạt động lập hồ sơ trước đây đều thực hiện thông qua cấp phòng GD&ĐT.