Con trai nghệ sĩ Thương Tín lần đầu chia sẻ sau tang lễ, nói rõ lý do không sống cùng cha
Lần đầu lên tiếng sau khi nghệ sĩ Thương Tín qua đời, con trai duy nhất Thanh Tùng bác bỏ mọi lời kêu gọi quyên góp, đồng thời làm rõ hoàn cảnh gia đình và lý do không thể sống chung cùng cha những năm cuối đời.
Theo báo Dân Việt, sau sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến đời sống gia đình ông. Trước làn sóng kêu gọi quyên góp lan rộng, Thanh Tùng – con trai duy nhất của cố nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng, nhằm làm rõ sự việc và khẳng định quan điểm của gia đình.
Theo Thanh Tùng, gia đình không hề kêu gọi hay tiếp nhận bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào sau khi cha anh qua đời. Anh nhấn mạnh: “Mong mọi người đừng ai quyên góp nữa. Tôi cũng không nhờ ai đứng ra kêu gọi. Những tài khoản đứng ra vận động tiền, theo anh, đều không liên quan đến gia đình”.
Anh cho biết toàn bộ tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín đã được gia đình chủ động lo liệu. Các khâu từ hậu sự đến phần mộ đều đã hoàn tất, không phát sinh khó khăn. Vì vậy, việc kêu gọi ủng hộ không phản ánh đúng thực tế và gây hiểu lầm không đáng có trong dư luận.
Thanh Tùng chia sẻ thêm, gia đình không mong hình ảnh của người đã khuất bị sử dụng cho mục đích câu view, câu like. Anh bày tỏ mong muốn câu chuyện về cha mình sớm khép lại trong sự trọn vẹn và tôn trọng.
“Gia đình không muốn làm mất lòng ai, chỉ mong câu chuyện của ba tôi khép lại trọn vẹn. Tang lễ đã xong, mộ phần cũng đã an ổn, giờ hãy để cho ba tôi yên nghỉ”, anh Tùng chia sẻ.
Nói về những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín, Thanh Tùng khẳng định gia đình vẫn luôn hiện diện. Anh cũng nhắc đến nhạc sĩ Tô Hiếu – người gắn bó với cha anh trong những năm cuối đã có mặt trong tang lễ. Dù không đông đủ đồng nghiệp, gia đình cho rằng sự hiện diện đó là đủ ấm lòng.
Về đời tư, nghệ sĩ Thương Tín có hai người con với người vợ thứ tư kém ông 32 tuổi. Thanh Tùng là con trai cả, còn con gái út là Bùi Thanh Thảo. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thương Tín kết hôn với bạn học tại trường Điện ảnh. Cuộc hôn nhân kết thúc khi Thanh Tùng mới 5 tuổi.
Sau ly hôn, Thanh Tùng sống với ông bà nội ở Phan Rang đến hết lớp 9, rồi vào TP.HCM ở cùng mẹ trước khi bà sang Mỹ định cư. Thời gian ở quê, Thương Tín thỉnh thoảng ghé thăm và gửi tiền nhờ ông bà nuôi con. Khi con trai sống với mẹ, ông không chu cấp nhưng vẫn thường đưa con đi chơi.
Lý giải việc không sống cùng cha, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng rất thương cha nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Bản thân Thanh Tùng cũng có gia cảnh khó khăn, phải nuôi con nhỏ. Hai cha con vẫn quan tâm nhau, song không thể ở chung do hoàn cảnh và tính cách trái ngược.
Chia sẻ với truyền thông trước đây, Thanh Tùng từng bày tỏ sự tự hào về cha. Anh nhìn nhận nghệ sĩ Thương Tín là người có sự nghiệp điện ảnh đáng nể, sống thẳng thắn và nghĩa tình. Dù chưa trọn vẹn vai trò làm cha, trong mắt con trai, cố nghệ sĩ vẫn là người đáng kính trọng.