Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Thương Tín từ 1999 bất ngờ lộ diện sau hơn 25 năm
Một bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho Thương Tín, lập từ năm 1999, vừa được gia đình tìm thấy, hé lộ chặng đường nghệ thuật đồ sộ của nam nghệ sĩ.
Theo báo Dân Việt, gia đình nghệ sĩ Thương Tín mới đây bất ngờ tìm lại được bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, lập từ năm 1999. Thông tin này được nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng chia sẻ, thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật và công chúng yêu điện ảnh.
Theo ông Nguyễn Thiếu Hoàng – hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM, văn bản trên có đầy đủ chữ ký và con dấu xác nhận của Phó Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM thời điểm đó là ông Phạm Huỳnh Lượng. Hồ sơ thể hiện rõ quá trình hoạt động nghệ thuật lâu dài của Thương Tín.
Chia sẻ về hoàn cảnh phát hiện tài liệu, nhà biên kịch cho biết chuyến đi từ TP.HCM ra Phan Rang thắp hương cho người em thân thiết đã dẫn đến việc này. Khi trò chuyện cùng người thân trong gia đình Thương Tín, ông đề nghị họ rà soát lại giấy tờ cũ mà nghệ sĩ để lại.
“Khi tôi đề nghị gia đình kiểm tra lại những giấy tờ của Thương Tín để lại xem có gì liên quan đến việc làm thủ tục đề nghị truy tặng Nghệ sĩ Ưu tú thì gia đình gửi cho tôi những hình ảnh này. Trong bản tóm tắt thành tích do Thương Tín khai dưới dạng bản đánh máy còn nguyên chữ ký của Phó Giám đốc Nhà hát kịch TP.HCM lúc đó là Phạm Huỳnh Lượng.
Tôi đang liên hệ ông Trần Văn Giàu - nguyên Giám đốc Đoàn kịch Cửu Long Giang nơi Thương Tín từng có nhiều năm công tác xem còn sống hay mất để hỏi thêm thông tin”, ông Hoàng nói.
Theo bản tóm tắt, Thương Tín bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1978 với vai trò diễn viên Đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Đến năm 1980, ông đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim “Nắng đỏ” do nghệ sĩ Lâm Tới đạo diễn, xưởng phim Giải Phóng sản xuất.
Chỉ trong một thập kỷ, từ năm 1980 đến 1990, Thương Tín góp mặt trong hơn 100 phim điện ảnh và video. Nhiều tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ như “Ván bài lật ngửa”, “Biệt động Sài Gòn”, “Vụ án hồ con rùa”, “Bài ca không quên”, “Biển bờ”, “Tiếng đàn”… song song với hàng chục vai chính trên sân khấu kịch nói.
Thành tích nghệ thuật của ông được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín. Nổi bật là giải Bông Mai Vàng tại Liên hoan phim TP.HCM năm 1985, Huy chương Vàng Hội diễn Tiếng cười Sân khấu cùng năm và Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1990.
Khi còn sống, Thương Tín từng cho biết sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn năm 1978, ông gia nhập Đoàn kịch Cửu Long Giang, sau đó tiếp tục tham gia các đoàn kịch Kim Cương và Thanh Niên trong nhiều năm.
Nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng cho biết ông gắn bó với Thương Tín từ thuở thiếu thời tại Phan Rang. Với ông, việc đề nghị truy tặng danh hiệu xuất phát từ sự chứng kiến trực tiếp hành trình nghệ thuật bền bỉ của người em thân thiết.
“Việc tôi đề nghị truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho Thương Tín đều có cơ sở vì tôi chứng kiến cả chặng đường làm nghệ thuật của Tín. Với tôi, Thương Tín xứng đáng là một “tượng đài” trong nghệ thuật, khó tìm được người thứ hai”, ông Hoàng bày tỏ.
Ông cũng không giấu được sự day dứt khi nhắc đến việc một nghệ sĩ từng đoạt nhiều Huy chương Vàng, tham gia hàng trăm tác phẩm nhưng chưa từng được phong tặng danh hiệu khi còn sống. Đặc biệt, đám tang của Thương Tín diễn ra trong không khí lặng lẽ, thiếu vắng sự hiện diện của giới nghề.
Nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng khẳng định mong muốn truy tặng danh hiệu cho Thương Tín không nhằm mục đích cá nhân. Trước đây, chính nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng danh hiệu là sự ghi nhận cần thiết, nhưng khi được hỏi làm hồ sơ, ông chỉ nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn em! Muộn quá rồi”.