Công an thông tin nguồn cơn vụ va chạm giữa shipper và khách hàng ở Sầm Sơn khiến cả hai nhập viện
Liên quan đến clip nam shipper bị hành hung dã man lan truyền trên mạng, Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân xô xát, đồng thời phát hiện nhiều tài khoản xã hội cố tình xuyên tạc, đăng tải thông tin sai sự thật.
Mạng xã hội vừa qua xôn xao trước clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi liên tục vung đấm vào mặt người giao hàng. Video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng vô số bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng trước hành vi bạo lực của nhân vật trong clip.
Xác minh từ Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 11/10 tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn. Hai người liên quan được xác định là anh Lường Văn T. (SN 1994, trú tại TDP Hồng Cường, làm shipper) và Lê Nhữ Việt B. (SN 2002, trú tại TDP Tân Phúc).
Sự cố xuất phát từ bất đồng trong quá trình trả hàng và thanh toán tiền. Vụ xô xát khiến cả hai bên đều gánh chịu thương tích và hiện phải điều trị tại cơ sở y tế. Lực lượng chức năng đang tích cực thu thập hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trước vụ việc trên, Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dân: "Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, tránh để những bất đồng nhỏ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và pháp lý".
Đáng chú ý, qua công tác rà soát trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện hàng loạt tài khoản Facebook chia sẻ thông tin lệch lạc, phiến diện, không phản ánh đúng bản chất sự việc tại TDP Tân Phúc liên quan đến nam shipper. Việc tán phát tin tức chưa kiểm chứng này đã gây hoang mang dư luận.
Hiện Công an phường Sầm Sơn đang khẩn trương xác minh, làm rõ từng trường hợp. Cơ quan công an đưa ra cảnh báo: "người dân phải cẩn trọng khi đăng tải các thông tin không rõ ràng, thông tin phán đoán, không có căn cứ, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận".