Đời sống

Mở cuộc điều tra hình sự quy mô lớn vụ hacker chỉnh tủ lạnh hàng trăm siêu thị Pháp lên 50 độ C

Hàng trăm siêu thị tại Pháp bị gián đoạn hoạt động và phải hủy lượng lớn thực phẩm sau khi tin tặc xâm nhập hệ thống làm lạnh, đặt nhiệt độ mục tiêu của tủ đông lên tới 50 độ C.

Tin tặc can thiệp tủ đông, thực phẩm hư hỏng hàng loạt

Theo AFP ngày 12/10 (giờ địa phương), nhiều hệ thống bán lẻ lớn ở Pháp đã thông báo bị tấn công mạng. Sự cố khiến các tủ đông nóng lên bất thường, làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm tươi sống.

Chinh-tu-lanh-50-do-c-3
Thực phẩm hư hỏng hàng loạt sau vụ hacker tấn công.

Sau khi giành quyền truy cập từ xa, tin tặc buộc thiết bị liên tục thực hiện chu trình rã đông. Chúng còn thay đổi thông số vận hành, đưa nhiệt độ mục tiêu lên mức 50 độ C, khiến hàng hóa không còn được bảo quản trong điều kiện phù hợp.

Phạm vi ảnh hưởng trải rộng trên nhiều chuỗi siêu thị. Ít nhất 300 cửa hàng Intermarché và Netto bị đình trệ hoạt động. Hơn 100 điểm bán thuộc Coopérative U cùng nhiều chi nhánh của E. Leclerc cũng chịu tác động từ vụ việc. Các doanh nghiệp buộc phải tiêu hủy số thực phẩm hư hỏng, gây tổn thất đáng kể cho ngành bán lẻ.

Chinh-tu-lanh-50-do-c-4
Chinh-tu-lanh-50-do-c-5
Chinh-tu-lanh-50-do-c-6
Nhiều siêu thị tạm hết thực phẩm để bán sau vụ bị hacker tấn công.

Hệ thống điều khiển làm lạnh của Danfoss bị xâm nhập

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ, mục tiêu bị can thiệp là hệ thống quản lý làm lạnh do Danfoss, nhà sản xuất có trụ sở tại Đan Mạch, cung cấp.

Danfoss cho biết các thiết bị bị xâm nhập chủ yếu thuộc những thế hệ cũ, trong đó có AK-SM800 và AK-SC355. Những dòng sản phẩm này đã ngừng được cập nhật các bản vá bảo mật.

Việc chiếm quyền kiểm soát hệ thống cho phép tin tặc thay đổi chế độ vận hành của thiết bị từ xa, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng bảo quản hàng hóa tại các cửa hàng.

Pháp mở điều tra, phối hợp ngăn vụ tấn công lan rộng

Văn phòng Công tố Paris đã khởi động cuộc điều tra hình sự đối với vụ tấn công vào các hệ thống bán lẻ. Nhà chức trách đồng thời xác minh mức độ thiệt hại về kinh tế và các vụ cháy cục bộ phát sinh do thiết bị quá nóng.

Cơ quan phụ trách an ninh mạng quốc gia Pháp đang làm việc với các đối tác châu Âu để hạn chế nguy cơ những hệ thống khác tiếp tục bị tấn công.

Ủy viên Nông nghiệp và Thực phẩm Liên minh châu Âu Christophe Hansen chỉ trích mạnh mẽ vụ việc. Ông cảnh báo việc nhắm vào nguồn thực phẩm để phá hoại đã trở thành một nguy cơ hiện hữu.

Các chuyên gia đánh giá vụ tấn công có mức độ tinh vi cao, cho thấy rủi ro đối với những hạ tầng phục vụ đời sống thiết yếu khi hoạt động ngày càng gắn với các thiết bị có thể kết nối và điều khiển từ xa.