Thể thao

Tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam chốt bến đỗ 'khủng hơn' Quang Hải ở châu Âu, chi tiết hợp đồng gây bất ngờ

Tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam chốt bến đỗ 'khủng hơn' Quang Hải ở châu Âu, chi tiết hợp đồng gây bất ngờ

Chiều ngày 21/8, CLB TP.HCM I đã xuất sắc đánh bại Hà Nội I trong trận Chung kết Cúp Quốc gia nữ 2022 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Huỳnh Như với TP.HCM I. Chân sút 31 tuổi xác nhận sẽ sang Bồ Đào Nha thi đấu.

CLB TP.HCM I giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2022.

Bến đỗ của Huỳnh Như sẽ là Lank FC Vilaverdense. Đội bóng này từng liên hệ chiêu mộ bộ 3 ngôi sao của ĐT Việt Nam là Hải Yến, Huỳnh Như và Tuyết Dũng vào năm 2020 nhưng thương vụ lịch sử sau đó đã đổ bể. Phải đến thời điểm hiện tại thì Huỳnh Như mới có thể xuất ngoại.

Tiền đạo sinh năm 1991 là người mở đường cho bóng đá nữ Việt Nam trong việc ra nước ngoài chơi bóng. Huỳnh Như cũng là cái tên thứ 2 sau Quang Hải sang châu Âu thi đấu trong năm 2022. Trước đó, Quang Hải đã gia nhập Pau FC ở Ligue 2.

Thủ quân ĐT Việt Nam sẽ sang Bồ Đào Nha chơi bóng trong màu áo Lank FC.

Nói về chuyến xuất ngoại sắp tới, Huỳnh Như cho biết: "Tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Có người nói cần rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam xuất ngoại không mấy thành công trước đây. Nhưng gần đây Quang Hải đã có những sự phát triển ở nước Pháp và để lại nhiều ấn tượng. Tôi mong hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam sẽ vươn xa hơn nữa và sẽ có nhiều cầu thủ nữ xuất ngoại trong tương lai. Khi đó, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển".

Huỳnh Như là cái tên thứ 2 của bóng đá Việt Nam xuất ngoại trong năm 2022 sau thương vụ của Quang Hải.

Hợp đồng của thủ quân ĐT Việt Nam với Lank FC Vilaverdense có thời hạn 2 năm. Đội bóng này đang thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha Campeonato Nacional Feminino. Nếu có kết quả tốt ở mùa giải năm nay, Huỳnh Như sẽ có cơ hội tham dự UEFA Champions League của nữ. Mùa giải trước, Lank FC đã cán đích ở vị trí thứ 3 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Sáng ngày 22/8, Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha. Ngôi sao 31 tuổi sẽ cần phải vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng chính thức với Lank FC. Việc thi đấu ở châu Âu sẽ giúp cho Huỳnh Như có sự chuẩn bị rất tốt cho VCK World Cup 2023.

Đồng đội chia tay ngôi sao 31 tuổi ở sân bay.

Huỳnh Như là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1991 từng giành ba HCV SEA Games vào các năm 2017, 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2019. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai hai bàn.

TIN NÓNG NGÀY 21/08: PAU FC THUA ĐẬM TRONG NGÀY QUANG HẢI DỰ BỊ, THÁI LAN MẤT TRỤ CỘT Ở AFF CUP

 

Tin bóng đá tối 21/8: Thủ môn số một ĐT Việt Nam nhận 'cảnh báo'; Quang Hải ấn định ngày rời Pau FC

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 21/8: Thủ môn số 1 ĐT Việt Nam - Đặng Văn Lâm nhận 'cảnh báo' từ thầy mới; Quang Hải chốt ngày rời Pháp về Việt Nam gặp HLV Park Hang-seo; ĐT Việt Nam đón sao Việt kiều đẳng cấp cho mục tiêu World Cup; Quang Hải đối mặt với 'cơn ác mộng' ở Pau FC; VFF ra 'phán quyết cuối cùng' về Đoàn Văn Hậu; Đồng đội Công Phượng gây tranh cãi sau trận thua của HAGL.