Thể thao

ĐT Việt Nam thua đau trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021, HLV Park thừa nhận một sai lầm lớn

ĐT Việt Nam thua đau trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021, HLV Park thừa nhận một sai lầm lớn

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn khi đối đầu với Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Bỏ qua những vấn đề từ phía trọng tài thì các học trò của HLV Park Hang-seo đã trải qua 90 phút vừa không hay lại vừa không may bằng đối thủ. 

Những sai lầm từ hàng phòng ngự cũng như đẳng cấp của Chanathip đã khiến ĐT Việt Nam nhận hai bàn thua chóng vánh trong vòng 9 phút ở hiệp 1. Rất may trong hiệp 2, sự xuất xắc của Nguyên Mạnh trong tình huống cản phá penalty đã giúp ĐT Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua và còn cơ hội để lội ngược dòng ở trận lượt về.

Hồng Duy mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam

Ngoài Nguyên Mạnh thì như thường lệ, Quang Hải vẫn là cái tên chơi ấn tượng nhất bên phía ĐT Việt Nam. Đáng tiếc là tiền vệ sinh năm 1997 lại quá thiếu may mắn khi có hai pha dứt điểm bóng tìm đến khung gỗ của ĐT Thái Lan. Kết quả thua 0-2 buộc đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng phải ghi ít nhất 2 bàn ở trận lượt về nếu muốn tạo ra cuộc lội ngược dòng trước người Thái.

Ở buổi họp báo sau trận, khi được cách tiếp cận trận đấu của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trả lời: "Theo tôi biết, ở Việt Nam, truyền thông có nói rất nhiều về các vấn đề sử dụng cầu thủ ở đội tuyển. Chúng ta biết Thái Lan giữ sức cầu thủ trụ cột ở trận gặp Singapore. Rõ ràng họ có lợi thế thể lực. Nhưng trong hiệp 2 chúng tôi lại chơi tốt hơn, thể lực tốt hơn.

HLV Park Hang-seo muốn sử dụng Văn Toàn và Công Phượng để khai thác hai biên nhưng không thành công.

Tôi nghĩ hôm nay đưa Văn Toàn và Công Phượng vào để đá cánh vì tôi nghĩ Thái Lan có khoảng trống. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Thua 2 bàn sớm là bất lợi. Khi chuyển sang 3-5-2 thì chúng tôi đã chơi đúng ý đồ của mình".

Hai hậu vệ cánh là Văn Thanh và Hồng Duy tiếp tục là điểm yếu của ĐT Việt Nam khi đối đầu những đối thủ mạnh. Nhận xét về hai cậu học trò, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Họ đã làm tốt việc của mình. Tất nhiên là họ có sai sót nhưng trong bóng đá, đó là điều bình thường thôi. Quan trọng là các cầu thủ đã làm tốt công việc của mình".

Nếu may mắn hơn thì Quang Hải cũng có thể ghi được 2 bàn thắng như Chanathip.

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng tỏ rõ sự quyết tâm cho trận lượt về: "Sau trận đấu, các trợ lý đã nói với cầu thủ rằng họ còn trận lượt về. Hai bàn thì có thể lật ngược được. Ngày mai khi các cầu thủ ổn định thể lực và các vấn đề khác thì chúng tôi sẽ có trao đổi. Hôm nay cầu thủ mệt rồi, tôi không muốn nói gì nhiều. Tôi sẽ sắp xếp và tìm cách đem lại bầu không khí tốt cho toàn đội".

Sau cuộc đối đầu với Thái Lan, ĐT Việt Nam cũng nhận tổn thất lớn khi trung vệ Duy Mạnh bị trật khớp vai và không thể thi đấu ở trận lượt về. Khả năng bình phục của Bùi Tiến Dũng cũng còn bỏ ngỏ nên HLV Park Hang-seo sẽ có một cơn đau đầu ở hàng thủ cho trận đấu tới. Cuộc tái chiến giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 26/12.

HIGHLGIHTS I VIỆT NAM - THÁI LAN I Quang Hải kém may mắn, khó hiểu nhiều quyết định của Trọng tài!

 

ĐT Việt Nam bị trọng tài xử ép trước Thái Lan, VFF có động thái bất ngờ với BTC AFF Cup 2021

(Techz.vn) ĐT Việt Nam không chỉ thua Thái Lan về tỷ số sau trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2021 mà thầy trò HLV Park Hang Seo còn nhận rất nhiều quyết định bất lợi từ phía trọng tài, điều này khiến VFF không thể ngồi yên.