Thể thao

Tin bóng đá trong nước 17/1: ĐT Việt Nam mất trụ cột không thể thay thế, Văn Hậu khiến NHM bất ngờ

Tin bóng đá trong nước 17/1: ĐT Việt Nam mất trụ cột không thể thay thế, Văn Hậu khiến NHM bất ngờ

ĐT Việt Nam mất trụ cột không thể thay thế

Trong những diễn biến mới nhất ở quá trình chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 - HLV Park Hang-seo sẽ có sự phục vụ của Hoàng Đức ở trận gặp Australia. Tuy nhiên, 2 chân sút chủ lực trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc là Tiến Linh và Văn Toàn đều không kịp trở lại trước ngày ĐT Việt Nam lên đường sang Melbourne.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

ĐT Việt Nam mất trụ cột 'không thể thay thế', HLV Park đối mặt với bài toán khó ở VL World Cup 2022
Văn Toàn, Tiến Linh không kịp trở lại vì quy định của nước chủ nhà Australia

Văn Hậu có hành động khiến người hâm mộ bất ngờ

Đoàn Văn Hậu vẫn đang ở Hàn Quốc để điều trị chấn thương đã gặp phải từ tháng 11/2021. Dự kiến hậu vệ sinh năm 1999 sẽ trở về Việt Nam vào ngày 13/2. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu sẽ phải đón Tết xa nhà. Mới đây, cầu thủ của CLB Hà Nội đã khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo mới khi quyết định xuống tóc để đón Tết.

Hình ảnh được Văn Hậu đăng tải khiến người hâm mộ phát cuồng và đồng loạt hô vang "trai Hàn Quốc đây rồi". Có lẽ vì ở Hàn Quốc nên Văn Hậu cũng thử phong cách của trai Hàn chăng?

Diện mạo mới của Văn Hậu khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích

Bị điều tra bán độ ở AFF Cup 2021, đại kình địch của ĐT Việt Nam có quyết định bất ngờ

Sau thất bại ở AFF Cup 2021, ĐT Malaysia đã vướng phải nghi án bán độ và Liên đoàn bóng đá nước này cùng các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra ngay sau khi HLV Tan Cheng Hoe từ chức.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - Datuk Mohd Yusoff Mahadi thì kết quả điều tra sẽ có trong tuần tới và khi đó thì danh tính của vị thuyền trưởng mới sẽ được công bố. ĐT Malaysia đang rất muốn đặt niềm tin vào một chiến lược gia người Hàn Quốc như cách làm của ĐT Việt Nam và Indonesia.

Những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Malaysia

 

VFF "lật ngược thế cờ" khi ĐT Việt Nam có nguy cơ bị cấm thi đấu

ĐT nữ Việt Nam có nguy cơ rất lớn bị cấm thi đấu ở Asian Cup 2022 do không đủ quân số. Theo quy định của BTC thì mỗi đội cần tối thiểu 18 cầu thủ trong danh sách đăng ký nhưng HLV Mai Đức Chung chỉ còn 5 cầu thủ có thể thi đấu.

Trước khó khăn này, VFF đang tính đến mọi phương án để có thể giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đủ điều kiện tham dự giải đấu sắp tới. Trong đó, phương án khả thi nhất chính là triệu tập bổ sung thêm các cầu thủ để đưa sang Ấn Độ.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

ĐT nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn vì không có đủ lực lượng

Chuyển nhượng V.League: Kiatisak khẳng định tình cảm với HAGL

HLV Kiatisak mới đây đã có kể lại những kỷ niệm với bầu Đức: "Ngày này 20 năm trước, bầu Đức đã đến dự lễ cưới của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy ở Thái Lan. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông ấy và rất tôn trọng ông ấy. Tôi thực sự cảm kích bởi sự chân thành của ông ấy. Tôi cảm ơn vì ông ấy đã cho tôi cơ hội này, trở thành HLV ở chính ngôi nhà thứ hai của tôi".

Với việc coi HAGL là ngôi nhà thứ 2 thì gần như chắc chắn Kiatisak sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng phố Núi bất chấp những tin đồn cho rằng Zico Thái sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam hay đến Malaysia làm việc.

HLV Kiatisak bày tỏ tình cảm với HAGL và bầu Đức

VN Sports| Hùng Dũng làm đội trưởng ĐT Việt Nam - Phượng đội phó, HLV Park triệu tập gấp Ronaldo Việt Nam

 

Chuyển nhượng V.League 15/1: HAGL đón ngôi sao ĐT Việt Nam, Kiatisak nhận tin vui từ người đặc biệt

(Techz.vn) Tin chuyển nhượng V.League 15/1: Ngôi sao của ĐT Việt Nam hội quân cùng HAGL, Kiatisak bổ sung thêm một trợ lý đặc biệt, Quế Ngọc Hải muốn vô địch cùng SLNA, Bùi Tiến Dũng có đồng đội mới.