Thể thao

World Cup tổ chức 2 năm 1 lần: Ý tưởng điên rồ hay giải pháp 'thiên thần'

World Cup tổ chức 2 năm 1 lần: Ý tưởng điên rồ hay giải pháp 'thiên thần'

Các nhà lãnh đạo FIFA liên tục đưa ra những ý tưởng cải cách World Cup, họ mong muốn giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được mở rộng và cống hiến cho NHM nhiều trận cầu hay và hấp dẫn hơn nữa.


Đầu tiên là việc tăng cường số đội dự VCK World Cup từ 32 lên 48 đội, kế hoạch này sẽ chính thức được triển khai vào năm 2026. Theo FIFA, điều này sẽ tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển quốc gia chưa từng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

worldcup-1
World Cup là giải đấu mọi đội tuyển quốc gia đều muốn tham dự

Xem thêm: Sterling phá vỡ sự im lặng, coi như XONG tương lai

Mới đây nhất, kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm 1 lần tiếp tục được đưa ra để thu thập ý kiến. Theo các nhà lãnh đạo FIFA, đây là ý tưởng phù hợp với tình hình hiện tại. Nếu điều này trở thành sự thật, chắc hẳn đó là một quyết định khiến nhiều người hâm mộ túc cầu vui mừng, họ sẽ thường xuyên được sống trong đam mê với môn Thể thao Vua.

Về phía các nhà lãnh đạo FIFA, chắc chắn đó là giải pháp hợp lý họ hướng tới, bởi khi các kế hoạch thành công, họ là đơn vị hưởng lợi nhất. World Cup càng kéo dài và diễn ra thường xuyên hơn, FIFA càng có cơ hội thu về nhiều lợi nhuận hơn.

fifa-worldcup
World Cup luôn là giải đấu thu hút các nhà tài trợ đầu tư

Xem thêm: Barca chính thức ký hợp đồng với 'Iniesta mới' với điều khoản chưa từng có

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý kiến của các cầu thủ FIFA lại chưa để ý tới, họ đã tổ chức những cuộc thăm dò nhưng chưa có sự kiện nào để cầu thủ tham gia đóng góp ý kiến. Để World Cup có thể hoạt động với tần suất theo những kế hoạch nêu trên, các cầu thủ sẽ phải căng mình thi đấu từ năm nay qua năm khác. Họ thi đấu các giải quốc nội, các giải đấu cúp... Tiếp theo là các vòng loại World Cup, EURO... rồi đến các vòng chung kết. Đó là chưa kể đến UEFA Nations League, giải đấu dành riêng cho các đội tuyển quốc gia châu Âu được thành lập cách đây không lâu. Có thể nói, các cầu thủ sẽ phải hoạt động với cường độ cao và xuyên suốt. Như vậy, liệu cầu thủ có đảm bảo sẽ tham dự World Cup với tinh thần và thể trạng tốt nhất?

Với các cầu thủ, ý tưởng World Cup tổ chức 2 năm 1 lần là thực sự điên rồ. Gần đây, các cầu thủ liên tục thay nhau gặp chấn thương, lý do là bởi thi đấu quá sức khi trở lại đội tuyển quốc gia. Cũng chính bởi vấn đề này, mới đây nhiều cầu thu lên tiếng phản đối các ý tưởng mà FIFA đưa ra.

Courtois
Thủ môn Courtois bất bình với ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

Thủ thành Courtois của tuyển Bỉ, anh cho biết: "Tôi nghe nói World Cup tổ chức 2 năm 1 lần, như vậy khi nào chúng tôi được nghỉ ngơi? Không bao giờ. Kết cục các cầu thủ dính chấn thương liên tục, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Có lẽ chấn thương là điều tốt, khi đó chúng tôi được chăm sóc. Chúng tôi không phải những cỗ máy".

Không chỉ Courtois, các đồng nghiệp của anh đều đồng tình và cho rằng World Cup diễn ra 2 năm 1 lần là điều bất hợp lý. Rõ ràng, FIFA đang đặt lịch ích thương mại lên hàng đầu thay vì nghĩ cho các cầu thủ, những người được coi là 'công cụ kiếm tiền'.

Theo Infantino, tổ chức World Cup 2 năm 1 lần không có nghĩa là doanh thu sẽ tăng gấp đôi. Nhưng chắc chắn FIFA có lợi về tài chính, vì đây là sự kiện có doanh thu ít nhất là 6 tỷ đô la.

Từ những vấn đề trên, chúng ta có thể thấy rõ câu trả lời về việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần là ý tưởng điên rồ hay thiên thần. Tất nhiên, với FIFA và các nhóm lợi ích thì đó là giải pháp thiên thần, còn với các cầu thủ, nó thực sự là một ý tưởng điên rồ.

Vì sao việc QATAR đăng cai WORLD CUP 2022 là một SỰ Ô NHỤC?

 

Solskjaer lộ bản chất: Man Utd có huấn luyện viên cũng như không

(Techz) HLV Solskjaer đang là mục tiêu công kích sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục của Man Utd, gần đây nhất nhà cầm quân người Na Uy tiếp tục phải nhận những lời lẽ không hay.

 

Tin bóng đá quốc tế 15/10: Sir Alex chỉ thẳng chủ nhân Quả bóng vàng 2021

(Techz) Sir Alex chỉ thẳng chủ nhân Quả bóng vàng 2021, Man City nhận tổn thất cực lớn, Real Madrid mất Alaba vì chấn thương... là những tin bóng đá quốc tế 15/10.