Đời sống

Bí mật nằm dưới nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghĩa địa lớn với ngôi mộ của ba vị giám mục

Bí mật nằm dưới nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghĩa địa lớn với ngôi mộ của ba vị giám mục

Nhà thờ ĐỨc Bà được người Pháp xây dựng tại nước ta và hoàn thành vào năm 1880. Nơi đây được xây dựng rộng lớn với quy mô chứa được 1200 người. Dần theo thời gian, đây cũng đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc của TPHCM và là nơi thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Thế nhưng ít người biết được rằng dưới nền nhà thờ là những ngôi mộ cổ.

Do địa thế và thời tiết Việt Nam không thích hợp làm những hầm mộ nên các tu sĩ khi qua đời phải chôn cất, bia được khắc ngay trên bề mặt nền nhà.

Được biết dưới nền nhà thờ Đức Bà có ba ngôi mộ của ba vị Giám mục và nhiều tấm bia lớn. Trong đó có mộ Giám mục Isidore Colombert (1838-1894) - người đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường. Hai ngôi mộ còn lại là của Giám mục Jean Marie Dépierre (1855-1898) và Giám mục Marie Joseph Dumortier (1869-1940), những người từng phụ trách giáo phận Sài Gòn.

Ngoài ra, tại phòng thứ sáu, bên dưới tượng đài thánh Giuse có mộ cha Eugenius SOULLARD - linh mục từng phụ trách nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Ngoài những ngôi mộ cổ và mộ của linh mục, giám mục còn có những đồ vật cổ đặc biệt. Đó là 2 tháp chuông cao gần 58m và có tới 6 quả chuông lớn, trọng lượng tổng của những quả chuông này là 30 tấn. chuông Son nặng 8.785 kg, La nặng 5.931 kg, Si nặng 4.184 kg kg, Đô nặng 4.315 kg, Rê nặng 2.194 kg và chuông Mi nặng 1.646 kg là những thông tin chi tiết về số lượng cân nặng của những quả chuông.

Số chuông này đều được Pháp vận chuyển đến Sài Gòn vào những năm 1879 và có âm thanh vô cùng đặc biệt. Trên mỗi quả chuông đều có họa tiết được khắc tinh xảo vào nghệ thuật. Quả chuông Sol được cho là nằm trong top những quả chuông to nhất thế giới với đường kính miệng chuông 2,25 m và cao 3,5 m.

Những quả chuông này đều được điều khiển điện tử bên dưới, duy chỉ có 3 quả chuông to nhất cần khởi động bằng cách đạp bởi vì kích thước khổng lồ. Khi cả 6 quả chuông cùng vang lên, tiếng chuông có thể vang xa trong phạm vi khoảng 10km.

Còn một món vật cổ nữa đó chính là chiếc đồng hồ khổng lồ được chế tạo tại Thụy Sĩ năm 1887, hiệu R.A, cao khoảng 2,5 m, dài khoảng 3 m và ngang độ hơn một mét, nặng hơn tấn. Dù thô sơ, cũ kỹ nhưng hoạt động khá chính xác.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được sửa chữa từ năm 2017 với kế hoạch hoàn tất sau 2-3 năm, song phải kéo dài một thập kỷ. Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Trưởng ban trùng tu nhà thờ cũng cho biết nhiều khó khăn và thách thức để phục hồi công trình 143 năm tuổi.

 

Nữ ca sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có học vị tiến sĩ: Giọng ca 'vàng' hát dân ca, giữ chức vụ cao

Cô là 1 trong số những ca sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có học vị Tiến sĩ, hiện đang giữ chức vụ cao tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.