Đời sống

Ngày 22/8: Hàng loạt các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2023

Ngày 22/8: Hàng loạt các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2023

Hơn 20 trường ở Hà Nội và TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối 22/8, sau khi kết thúc 10 lần lọc ảo. Nhiều trường dự kiến công bố điểm ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trả kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 10.

Năm nay thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển.

Vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển. Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch xét tuyển, lọc ảo đã công bố trước đó.

Việc các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 sẽ kết thúc chậm nhất vào 17h 24/8. Các thí sinh sau khi biết được điểm số và nếu đủ điều kiện trúng tuyển cần xem danh sắc của trường đã có tên của mình chưa để biết được có trúng tuyển hay không.

Đại học Bách khoa Hà Nội ấn định giờ công bố là 18h ngày 22/8. Cùng thời điểm này, trường Đại học Công thương TP HCM sẽ livestream công bố điểm chuẩn và những lưu ý với thí sinh trúng tuyển. Còn trường Đại học Giao thông vận tải thông báo mốc thời gian dự kiến là 20h ngày 22/8. Hơn 20 đại học khác dự kiến công bố sau 17h ngày 22/8.

Đối với những thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có nhu cầu học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thời gian từ 24/8 - 8/9.

 

Danh tính cậu bé lớp 9 được tuyển thẳng vào hệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại trường ĐH số 1 châu Á

Chỉ mới 14 tuổi nhưng cậu bé Quân Tử Khâm đã được tuyển thẳng vào chương trình hệ 8 năm cử nhân, thạc sĩ.