Đời sống

Một loại lương thực của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển, vượt mức xuất khẩu so với năm 2022

Một loại lương thực của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển, vượt mức xuất khẩu so với năm 2022

Theo ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết năm nay diện tích sản xuất lúa vụ Thu Đông tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhiều so với kế hoạch đầu năm 50 nghìn ha (lên 700 nghìn ha).

“Đây là thời cơ cho chúng ta. Vì thế ngày hôm qua, Bộ NN&PTNT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay. Các bộ ngành, địa phương tập trung các giải pháp về kỹ thuật, hành chính để tăng lượng xuất khẩu của chúng ta”, ông Cường cho biết.

Được biết năm ngoái sản lượng lúa gạo của nước ta là 42,7 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 7,13 triệu tấn gạo. Vậy năm nay sản lượng lúa gạo nước ta ước tính tăng lên 43,1 triệu tấn, thậm chí có thể lên 43,2 triệu tấn nên đương nhiên sản lượng xuất khẩu của chúng ta có thể vượt kỷ lục của năm ngoái.

Xuất khẩu một phần sản lượng lúa gạo sẽ không gây ảnh hưởng tới nguồn cung trong nước. “Hiện nay chỉ 90 ngày là có 1 vụ lúa rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về an ninh lương thực, cũng như chớp thời cơ tốt nhất cho xuất khẩu”, ông Cường khẳng định.

Trước đó Bộ Kinh tế Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã quyết định dừng xuất khẩu gạo trong 4 tháng. Cùng với đó hiện cả Nga và UAE không nằm trong top 10 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới cũng như lệnh cấm xuất khẩu của hai quốc gia này đã khiến thị trường gạo trên toàn cầu có sự thay đổi lớn.

Tính đến ngày 27/7, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam được giao dịch ở mức 558 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với ngày 19/7 (phiên giao dịch trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo vào 20/7). Gạo 25% tấm từ mức 513 USD/tấn phiên 19/7 cũng tăng lên 538 USD/tấn phiên 27/7.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Thailand, với sản lượng hàng năm khoảng 6-6,5 triệu tấn, bằng 30% của Ấn Độ, chiếm 7,8% giao dịch thương mại toàn cầu và là nước xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc với 24,5% thị phần.

 

Gia đình Thúy Hạnh đến viếng mộ cố NS Chí Tài, có hành động đặc biệt tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung

Khán giả dường như vẫn còn lưu luyến giọng ca của cố ca sĩ Phi Nhung và hình ảnh vui vẻ của cố nghệ sĩ Chí Tài.