Đời sống

Việt Nam vươn lên trở thành ‘cường quốc hút đầu tư’, vượt mặt đối thủ đáng gờm tại châu Á

Việt Nam vươn lên trở thành ‘cường quốc hút đầu tư’, vượt mặt đối thủ đáng gờm tại châu Á

Theo báo cáo của công ty tư vấn kinh tế quốc tế IEC, kể từ khi hội nhập kinh tế toàn cầu đến nay, Việt Nam đã trở thành một điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong 5 năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong đại dịch COVID, Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều sự cố gắng và bùng nổ FDI.

Dòng vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam đạt mốc kỷ lục. Theo Báo điện tử Chính phủ, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam năm 2008 đạt hơn 64 nghìn tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về FDI khi tính theo lượng dự án và đứng thứ 4 khi xét về tổng vốn đầu tư, con số này chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc, Indonesia.

Báo cáo ghi nhận Việt Nam có số hiệu quả FDI cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi giai đoạn 2014-2015.

Việt Nam bùng nổ FDI, vươn mình thành cường quốc hút đầu tư với loạt kỷ lục: Vượt mặt gã khổng lồ châu Á - Ảnh 1.

Thế nhưng một kỷ lục mới đã được thiết lập vào năm 2019, khi đó trước đại dịch COVID bùng nổ, với hơn 38 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Có thể con số này thua xa 64 tỷ USD trước đó nhưng xét trong bối cảnh năm 2019, con số 38 cũng là một con số đáng ngưỡng mộ.

Bước sang 2021 với những khó khăn của đại dịch COVID, Việt Nam vẫn gây ấn tượng với con số 38,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào quốc gia Đông Nam Á.

Qua năm 2022, có đến 108 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, mức vốn FDI thực hiện (vốn giải ngân) đạt kỷ lục 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kì năm 2021. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm (2017 - 2022).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đạt số hơn 13 tỷ USD. Con số này bằng 95,7% so với cùng kỳ và tăng 3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm 2023.

Việt Nam bùng nổ FDI, vươn mình thành cường quốc hút đầu tư với loạt kỷ lục: Vượt mặt gã khổng lồ châu Á - Ảnh 2.

Được biết nhiều nhà đầu tư từ châu Âu và Mỹ cũng đang lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Dù còn nhiều thách thức nhưng giới chuyên gia đánh giá Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về FDI.

Việt Nam bùng nổ FDI, vươn mình thành cường quốc hút đầu tư với loạt kỷ lục: Vượt mặt gã khổng lồ châu Á - Ảnh 3.

Việt Nam trở thành một nước cạnh tranh với Ấn Độ trong quá trình thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Ấn Độ có nhiều lợi thế như lao động giá rẻ và số lượng lao động lớn. Chi phí sản xuất thấp và môi trường cởi mở để thu hút sự quan tâm, đầu tư từ nước ngoài.

Giới chuyên gia nhận định Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với Ấn Độ trong việc thu hút ngành đầu tư. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại Ấn Độ vẫn chưa phải là mối đe dọa đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam.

 

Chiêu bài 'thôi miên' của những người bán vé số ở Sài Gòn: 100% người mua phải xuống tiền

Giải thưởng lớn cùng giấc mộng đổi đời đã khiến “ngành” vé số trong khu vực đài phía Nam phát triển một cách hưng thịnh. Tỉ lệ cạnh tranh ngày càng cao khiến một số người đã phải tự mình tạo ra những chiêu bán vé số độc đáo để thu hút khách hàng.