Đời sống

Mộ cổ 1100 năm tuổi lộ ra giữa sân nhà, hé lộ cuộc sống xa hoa của chiến binh Viking ngày xưa

Mộ cổ 1100 năm tuổi lộ ra giữa sân nhà, hé lộ cuộc sống xa hoa của chiến binh Viking ngày xưa

Theo Livescience, một người đàn ông tên Oddbjørn Holum Heiland đã dùng máy đào để cải tạo sân nhà. Thế nhưng chỉ khi vừa mới thực hiện công việc tại con dốc phía sau nhà, anh đã tìm ra phiến đá dài có dấu hiệu lạ. Khi đào sâu hơn nữa một vật kỳ lạ đã hiện ra và đó là thanh kiếm cổ.

Nhận thấy bản thân đã tìm thấy cổ vật, anh lập tức ngừng công việc và liên hệ trực tiếp với đơn vị khảo cổ học tại địa phương. Các nhà khảo cổ nghi ngờ đây rằng đây là một ngôi mộ cổ có liên quan tới mộ cổ được tìm thấy năm 1930. Cách thức chôn cất của các chiến binh không chỉ phản ánh sự vinh danh mà còn cho con cháu phía sau biết được để khẳng định quyền sở hữu vùng đất.

a-5-1688960184.jpg
 

Thanh kiếm bị rỉ sét đã giúp các nhà khảo cổ học xác định được niên đại của mộ cổ vào khoảng 800-900 sau Công nguyên, tức thuộc thời đại Viking ở Bắc Âu.

"Chúng tôi có một hồ sơ tốt về "thời trang" cán kiếm ở Na Uy. So sánh nó với những thanh kiếm khác, chúng tôi tin rằng nó thuộc thế kỷ thứ IX đến thứ X", nhà khảo cổ Joakim Wintervoll.

Ngôi mộ cổ được tìm thấy rất có giá trị bởi nó đã có hơn 1100 năm tuổi và còn được chôn cất cùng rất nhiều cổ vật quý giá của chiến binh Viking.

a-6-1688960184.PNG
 

Thanh kiếm cổ được coi là kho báu thực sự, ngoài thanh kiếm còn có một cây thương – một vũ khí được dùng khi chiến đấu trên lưng ngựa.

Ngôi mộ cũng được đào một cách cẩn thận trên trục Đông - Tây, thẳng hàng với mặt trời mọc. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm hiểu toàn diện ý nghĩa của ngôi mộ cổ này, cũng như những gì mà các cổ vật có thể tiết lộ về thời đại Viking ở Na Uy.

 

Nơi sinh ra nhiều tỷ phú nhất Việt Nam: Ông Phạm Nhật Vượng, người phụ nữ giàu nhất đều sinh ở đây!

Từ ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho đến gần 1/4 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán đều được sinh ra cùng 1 địa phương.