Đời sống

Nữ đại gia bí ẩn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và khối tài sản kếch xù gây choáng ngợp

Nữ đại gia bí ẩn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và khối tài sản kếch xù gây choáng ngợp

Là 1 trong 10 người giàu nhất Việt Nam thế nhưng thông tin về nữ đại gia bí ẩn này vẫn luôn khiến người ta phải tò mò.

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam được cập nhập mới đây, bà Vũ Thị Hiền vợ của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hòa Phát hiện đang ở vị trí thứ 2 nữ doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán và là người đứng thứ 7 người giàu nhất chứng khoán Việt Nam.

Ông Trần Đình Long

Tài sản của bà Vũ Thị Hiền ước tính khoảng 12.240 tỷ đồng và đến từ việc bà Hiền sở hữu 400 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,88% vốn điều lệ của công ty. Khối tài sản trên của bà Vũ Thị Hiền giúp bà ‘vượt mặt’ nhiều tên tuổi khác trên thị trường chứng khoán.

Dù là người phụ nữ thường xuyên góp mặt trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam và là nhân vật quan trọng của Tập đoàn Hòa Phát nhưng thông tin về nữ danh nhân này vô cùng hiếm hoi. Bởi bà Vũ Thị Hiền chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông hay tham gia bất kỳ hoạt động quản lý doanh nghiệp nào tại Hòa Phát.

Vợ ông Long - bà Vũ Thị Hiền thường xuyên lọt danh sách người giàu nhất Việt Nam.

Khi trả lời phỏng vấn về chuyện vợ và kinh doanh công ty, ông Long từng chia sẻ cách đây vài năm rằng "Các bà vợ thì tuyệt đối không được làm ở đây, nhất là vợ của các lãnh đạo công ty. Ngay cả vợ tôi cũng vậy, tuyệt đối không giao vị trí, hay công việc gì ở Hòa Phát cả.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Hòa Phát không trọng dụng phụ nữ. Là một công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng, nhưng tỷ lệ nữ giới ở Hòa Phát làm lãnh đạo khoảng trên 30%, và nhiều người ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Tôi nghĩ mình nên được tặng danh hiệu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nói đùa vậy thôi chứ tôi thấy cán bộ nữ ở đây có nhiều tố chất nổi trội như chăm chỉ, cẩn thận và thú thật là họ cũng rất giỏi".

Là một người có cổ đông lớn tại công ty nhưng vợ ông Long không hề tham gia các hoạt động điều hành tại công ty. Dù vậy công ty vẫn rất coi trọng những vị trí do phụ nữ nắm giữ, không ít những vị trí quan trọng và then chốt được lãnh đạo, điều hành bởi phái nữ.

Theo Báo cáo thường niên 2022, trong dàn lãnh đạo của Hòa Phát, một trong những"nữ tướng" không thể không kể đến là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Bà Thảo Nguyên tham gia vào hoạt động công ty từ năm 1998. Đến năm 2010, nữ doanh nhân được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và tại nhiệm đến thời điểm hiện tại.

Hay như trường hợp Kế toán trưởng Phạm Thị Kim Oanh. Bà Phạm Thị Kim Oanh giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát kể từ năm 2016. Trong khi đó, bà Bùi Thị Hải Vân hiện đang nắm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.