Đời sống

3 thành phố của Việt Nam lọt top các điểm đến "du mục kỹ thuật số" phát triển nhanh nhất thế giới

3 thành phố của Việt Nam lọt top các điểm đến

Theo Tạp chí du lịch Outlook Traveller, các chuyên gia nước ngoài đã công bố danh sách những điểm đến du lịch làm việc từ xa phát triển nhanh nhất thế giới. Được biết số liệu này được phân từ từ khoảng 300 nghìn lượt đăng ký trên các cơ sở dữ liệu của hai năm qua.

Việt Nam cũng đã lọt vào bảng xếp hạng này với 3 thành phố. Theo Outlook Travaller, Đà Nẵng đứng thứ hai, trong khi Hà Nội đứng ở vị trí thứ tám. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thứ ba của Việt Nam lọt vào danh sách này, đứng ở vị trí thứ chín. 

Ngoài ra Nhật Bản là nước đứng đầu bảng xếp hạng với Tokyo đã chứng kiến mức tăng đáng kinh ngạc về số lượng người làm việc từ xa vào năm ngoái (369%). Ngoài ra, ba thành phố của Việt Nam cũng lọt vào danh sách này và đều nằm trong top 10.

Chi tiết hơn về các thành phố của Việt Nam, Đà Nẵng cho thấy những bước phát triển mạnh mẽ khi có mức tăng trưởng 99% trong vòng 5 năm qua đối với những người du mục kỹ thuật số.

Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ở 58% và thành phố Hồ Chí Minh với 55%. Danh sách này tính đến những yếu tố như sự phổ biến Wi-Fi ở những nơi công cộng, khả năng thịt thực dễ dàng và môi trường chính trị, an ninh cũng như một vài yếu tố khác.

Ngoài ra truyền thông nước ngoài cũng tích cực quảng bá du lịch cho Việt Nam khi nêu ra một vài điểm tham quan và những điều cần làm khi có mặt tại 1 trong 3 thành phố dành cho người du mục kỹ thuật số tại Việt Nam.

Đà Nẵng, nằm trên bờ biển miền Trung tuyệt đẹp của Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Một trong những điểm nổi bật của thành phố là dãy núi Ngũ Hành Sơn, Cầu Rồng.

Hà Nội với bề dày lịch sử và nền văn hóa, Hà Nội luôn là một trong những điểm đến được yêu thích. Nơi đây có khu phố cổ với những kiến trúc truyền thống, Hồ Hoàn Kiếm được bao quanh bởi những con phố nhộn nhịp.

Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị nhộn nhịp và sống động, kết hợp uyển chuyển giữa cũ kỹ và mới mẻ. Một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một nhà thờ ấn tượng thời thuộc địa Pháp nổi tiếng với kiến trúc hùng vĩ. Bưu điện Trung tâm, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Gustave Eiffel, cũng là một điểm tham quan không thể bỏ qua.

 

Những kiểu ăn sáng không tốt cho sức khỏe, dễ nuôi tế bào ung thư mà đa số người Việt Nam không biết

Nhiều người Việt vẫn chưa biết được thói quen độc hại của mình sẽ ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và sức khỏe.