Giải trí

Trịnh Kim Chi nghẹn ngào chia sẻ ảnh lễ cúng 49 ngày cho mẹ, Hồng Vân cùng dàn sao Việt động viên

Trịnh Kim Chi nghẹn ngào chia sẻ ảnh lễ cúng 49 ngày cho mẹ, Hồng Vân cùng dàn sao Việt động viên

Mới đây, NS Trịnh Kim Chi đã chia sẻ loạt hình ảnh về lễ cúng 49 ngày mất của mẹ ruột. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào đăng trên trang cá nhân của mình: "49 ngày con xa mẹ. Chúng con thương nhớ mẹ lắm". Được biết hôm nay là tròn 49 ngày mất của mẹ NS Trịnh Kim Chi. Cô chia sẻ loạt hình ảnh cùng người thân đến thăm mộ của mẹ sau đó tổ chức lễ viếng tại nhà riêng.

Được biết trong năm nay, Trịnh Kim Chi phải đối diện liên tiếp nỗi đau mất người thân. Vào tháng 5, bố chồng cô qua đời ở tuổi 85. Mẹ ruột nữ nghệ sĩ cũng vừa ra đi vào đầu tháng 10 mới đây. Nhiều người tỏ lòng thương tiếc, động viên cô vượt qua nỗi đau này.

Dưới bài đăng của Trịnh Kim Chi, NSND Hồng Vân gửi lời động viên chia buồn: “Thắp cho mẹ cây nhang dùm chị nha bé”. Bên cạnh đó nhiều nghệ sĩ khác như Cát Phương, Hiếu Hiền, Vy Oanh,... cũng gửi lời động viên đến đàn chị thân thiết.

Nhiều khán giả và người hâm mộ của NS Trịnh Kim Chi cũng để lại lời bình luận động viên, mong cô có thể vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

Trong ngày hôm nay 25/11, Trịnh Kim Ch bất ngờ bị một bộ phận người dùng mạng réo tên khi là người đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho NS Thương Tín. Chia sẻ với truyền thông, nữ nghệ sĩ phủ nhận việc bỏ rơi Thương Tín. Về lý do không đứng ra kêu gọi hỗ trợ nam tài tử giữa lúc ông gặp khó khăn, Trịnh Kim Chi cho biết hiện Thương Tín có thể trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các mạnh thường quân, nên cô không cần giúp đỡ như trước nữa.

Trịnh Kim Chi là một á hậu, diễn viên, nghệ sĩ ưu tú người Việt Nam. Cô hiện là Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và Phó Chủ tịch Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1994, Trịnh Kim Chi dự thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải Á hậu 2 và là á hậu đầu tiên được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Từ năm 1994 đến năm 1996, Kim Chi công tác tại Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997 đến năm 2014, công tác tại sân khấu Kịch Hồng Vân, Kịch Sài Gòn, Nhà hát kịch Thành phố. Tháng 9 năm 2015 đến năm 2019, theo học và tốt nghiệp khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Trịnh Kim Chi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 12 năm 2015, thành lập "sân khấu kịch Trịnh Kim Chi" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2020 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, Kim Chi nằm trong danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử số 8 (Q.6).

 

Tin nóng tối 24/11: Ngọc Trinh đụng chạm ‘vùng cấm’ của Vũ Khắc Tiệp; Hồ Văn Cường gặp ‘biến’ mới

(Techz.vn) Sau đây là tin tức nóng nhất tối 24/11: Ngọc Trinh đụng chạm 'vùng cấm' của Vũ Khắc Tiệp, 'bàn tay hư hỏng' khiến dân tình đỏ mặt; Vừa lộ diện hậu bị tố vô ơn với Phi Nhung, Hồ Văn Cường lại gặp ‘biến’ khiến CĐM vô cùng hoang mang;…