Thể thao

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC

Sau 6 lượt trận tại vòng loại 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể giành được bất cứ điểm số nào. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã ghi được 4 bàn, thủng lưới 12 bàn. Hàng thủ vốn luôn là điểm tựa dưới thời HLV người Hàn Quốc nay lại thi đấu rất tệ, một phần lý do nằm ở sự vắng mặt của các trụ cột như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng.

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC
Hàng thủ ĐT Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu tại vòng loại World Cup 2022, thủ môn là một trong những vị trí khiến NHM lo lắng nhất sau khi Đặng Văn Lâm chấn thương.

Nói về vấn đề hàng thủ của ĐT Việt Nam, trang 163.com của Trung Quốc bất ngờ có bài nhận định với tiêu đề: "ĐT Việt Nam có thể triệu tập thủ môn từ châu Âu, chuỗi 6 trận toàn thua của họ liệu có được cải thiện?". Người được truyền thông Trung Quốc chính là Patrik Lê Giang - thủ môn đang được liên hệ để tới V.League thi đấu, qua đó mở ra cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam.

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC
Báo Trung Quốc cho rằng Patrik Lê Giang có thể giúp ĐT Việt Nam giải quyết vấn đề hiện tại và cải thiện thành tích.

Tờ báo Trung Quốc viết: "Phong độ kém ở hàng thủ là nguyên nhân quan trọng khiến tuyển Việt Nam chưa giành điểm nào ở vòng loại thứ ba World Cup. Thủ môn Patrik Lê Giang có thể là sự bổ sung cần thiết cho tuyển Việt Nam.

Thủ môn vừa bắt chính – Bùi Tấn Trường có chiều cao khá tốt nhưng không linh hoạt. Trong trường hợp Đặng Văn Lâm không thể thi đấu vì chấn thương, việc tìm kiếm một thủ môn khác sẽ là phương án quan trọng để tuyển Việt Nam ghi điểm.

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC
Filip Nguyễn từng được triệu tập lên ĐT Séc và không dễ để anh từ bỏ cơ hội của mình ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, khả năng ĐT Việt Nam sở hữu Patrik Lê Giang vẫn sáng sủa hơn. Anh đã có quốc tịch Việt Nam khi từng trở về quê cha thử việc ở đội U19 và được HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao.

Hiện CĐV Việt Nam có thể đổ dồn ánh mắt vào thủ môn Patrik Lê Giang. Khả năng để Patrik Lê Giang khoác áo tuyển Việt Nam tất nhiên cao hơn nhiều so với một thủ môn Việt kiều khác là Fillip Nguyễn, bởi Fillip Nguyễn hoàn toàn có thể sẽ khoác áo đội tuyển Cộng hoà Séc vốn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Một điều quan trọng nữa, Patrik Lê Giang đã sắp hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản ở Cộng hoà Séc, khả năng để anh cạnh tranh vị trí ở châu Âu là rất khó khăn. Thủ môn này hoàn toàn có thể chọn trở về Việt Nam thi đấu. Việc Patrik Lê Giang có được nhắm để bổ sung vào đội tuyển Việt Nam hay không còn phù thuộc vào HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, Patrik Lê Giang có thể là nhân tố giúp tuyển Việt Nam nhận kết quả khác và giành điểm ở vòng loại World Cup".

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC
Cập bến Bình Định càng sớm, cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam của Patrik Lê Giang tại vòng loại World Cup 2022 sẽ càng rộng mở. HLV Park Hang-seo sẽ có thêm phương án vô cùng chất lượng để tăng sự cạnh tranh trong khung gỗ. Nếu có 1 đội hình đủ mạnh, cơ hội để ĐT Việt Nam giành điểm khi tái đấu Trung Quốc sẽ cao hơn.

Nhiều nguồn tin chuyển nhượng ở Việt Nam cũng tiết lộ Patrik Lê Giang đang là mục tiêu của CLB Topenland Bình Định - địa gia mới nổi của V.League. Vấn đề của đội bóng đất võ lúc này là thủ môn sinh năm 1992 còn hợp đồng với Bohemians 1905 đến hết mùa giải 2021/2022. Nếu muốn chiêu mộ Patrik Lê Giang ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, Bình Định sẽ phải bỏ ra mức phí khoảng 500.000 USD (11 tỷ đồng). Việc Bình Định sớm chiêu mộ thủ môn gốc Việt này còn giúp anh có cơ hội lớn để khoác áo ĐT Việt Nam trong những trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 thay vì chờ cho đến khi hết hợp đồng ở châu Âu (6/2022).

'Siêu thủ môn' châu Âu sắp cập bến ĐT Việt Nam, HLV Park thở phào sau 7 trận thua liên tiếp ở VL WC
Tấn Trường có chuyên môn tốt, nhưng anh vẫn khiến HLV Park Hang-seo khó xử với những vấn đề bên ngoài sân cỏ.

Đặng Văn Lâm dính chấn thương vai và cần 4 tháng dưỡng thương mới có thể trở lại, trong khi đó Bùi Tấn Trường lại đang vướng vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ, HLV Park Hang-seo khó có thể yên tâm với tình hình của hàng thủ ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại. Trong 4 lượt trận còn lại của vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản. Trong đó, trận đấu với Trung Quốc trên sân nhà vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần với NHM cả 2 đội bóng.

THỦ MÔN VIỆT KIỀU PATRIK LÊ GIANG ĐƯỢC CLB BÌNH ĐỊNH CHIÊU MỘ, SẴN SÀNG ĐƯỢC GỌI LÊN TUYỂN

 

Từ chối Thái Lan, hung thần của ĐT Việt Nam bất ngờ mở đường cho HLV Park bảo vệ ngôi vương AFF Cup

(Techz.vn) Kiatisak - người được coi là "hung thần" của ĐT Việt Nam khi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan đã bất ngờ mở đường cho thầy trò HLV Park Hang-seo bảo vệ ngôi vương AFF Cup với tiết lộ đặc biệt.