Đời sống

Vụ cháy nhà khiến 7 người thương vong ở TPHCM: 5 người nhập viện, có người phải thở máy

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 17/9 tại một căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM khiến 2 người tử vong. Năm nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu, trong đó một số người bị bỏng và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng.

Trưa 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 4 người bị thương trong vụ cháy. Các bệnh nhân được xử trí cấp cứu với nhiều mức độ bỏng khác nhau, trong đó có trường hợp phải đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp bằng máy.

Nhiều nạn nhân bị bỏng, tổn thương đường thở

Bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, sinh năm 1983) được đưa vào viện trong tình trạng còn tỉnh nhưng mệt, toàn bộ khuôn mặt ám khói. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng hô hấp cùng bỏng da độ II ở nhiều vùng như mặt, ngực, bụng và tay chân, tổng diện tích khoảng 30%.

Do tình trạng tổn thương đường thở, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch, dùng thuốc kháng sinh và giảm đau. Các bác sĩ đồng thời tiến hành nội soi phế quản trước khi chuyển bệnh nhân đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

chay-nhap-vien-12222911

Nạn nhân trong vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Một nạn nhân khác là N.Q.T., sinh năm 2012, cũng bị bỏng hô hấp. Bệnh nhân có tổn thương da độ II-III tại mặt, ngực, bụng và các chi, diện tích bỏng khoảng 45%.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ cho bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, truyền dịch, sử dụng thuốc và thực hiện nội soi phế quản. Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình để theo dõi và điều trị.

N.T.T.T. (nữ, sinh năm 1988) bị bỏng hô hấp và bỏng da độ I-II ở vùng mặt, hai tay, diện tích khoảng 15%. Người bệnh được hỗ trợ oxy, truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc giảm đau và nội soi phế quản, sau đó tiếp tục điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Trong khi đó, N.P.T. (sinh năm 2011) bị bỏng hô hấp và bỏng da độ I-II ở mặt, hai tay, với diện tích khoảng 10%. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, truyền dịch, dùng thuốc và nội soi phế quản trước khi chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu.

Nạn nhân thứ 5 là bà N.T.T. (sinh năm 1960), được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Hai người tử vong trong căn nhà 4 tầng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, khoảng 1h23 ngày 17/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 và khu vực 10 được điều động đến hiện trường với 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng cứu hỏa đồng thời triển khai hai nhiệm vụ là khống chế ngọn lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Năm người được hướng dẫn thoát ra ngoài và nhanh chóng chuyển đến các cơ sở y tế.

Trong quá trình rà soát căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong, lần lượt tại khu vực tầng trệt và tầng lửng. Đám cháy được khống chế vào khoảng 2h06 và dập tắt hoàn toàn sau đó khoảng 30 phút.

Căn nhà bị ảnh hưởng khoảng 145/200m². Phần diện tích còn lại khoảng 55m² được lực lượng chữa cháy bảo vệ, đồng thời ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Thiệt hại tài sản cụ thể hiện vẫn đang được thống kê. 

hien-truong-vu-chay-08524353

Hiện trường vụ cháy. Ảnh VTC News

Khói dày đặc gây khó khăn cho công tác cứu nạn

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ống 4 tầng, gồm tầng trệt, tầng lửng, 2 tầng lầu và sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m².

Tầng trệt được sử dụng làm nơi để xe, trong đó có cả xe chạy bằng xăng và xe điện; các tầng phía trên là không gian sinh hoạt của gia đình. Căn nhà được xác định có hai hướng thoát nạn, gồm cửa chính và lối từ sân thượng sang nhà liền kề.

Khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận, lửa và khói đã bao phủ khu vực tầng 1 và tầng 2.

Do hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ nên thời điểm phát hiện và báo cháy có thể bị chậm. Khói cùng khí độc tích tụ dày đặc cũng khiến tầm nhìn bị hạn chế, gây thêm khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận các khu vực bên trong và tìm kiếm người mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ cháy và các thiệt hại liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.