Người phụ nữ 34 tuổi tử vong thương tâm vì ngày nào cũng uống 2 lít ‘nước khoái khẩu’
Mỗi ngày uống khoảng 2 lít nước khoái khẩu, rất nhiều người cũng thích, người phụ nữ 34 tuổi ở New Zealand được phát hiện tử vong tại nhà.
Mỗi ngày uống hàng lít nước ngọt, nước tăng lực
Amy Louise Thorpe, 34 tuổi, sống tại New Zealand, có thói quen sử dụng một lượng lớn đồ uống chứa đường và caffeine mỗi ngày. Theo thông tin từ cuộc điều tra, cô thường uống khoảng 2 lít nước ngọt có ga và thêm 500 ml đến 1 lít nước tăng lực.
Amy vốn có tiền sử động kinh. Trong thời gian mang thai, các cơn co giật của cô xuất hiện với tần suất khoảng một lần mỗi tuần. Trước khi qua đời, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại và cô được khuyến nghị tìm đến bác sĩ chuyên khoa.
Khoảng một tháng trước khi tử vong, Amy đến khám với bác sĩ thần kinh Graeme Hammond-Tooke. Bác sĩ đề nghị cô cân nhắc sử dụng thuốc điều trị động kinh hoặc nhập viện để theo dõi hoạt động điện não. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Amy tiếp tục diễn biến phức tạp. Ba ngày trước khi qua đời, cô trải qua thêm một cơn co giật.
Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy trong máu và nước tiểu của Amy có lượng caffeine và nicotine đáng kể. Người phụ nữ này cũng được cho là hút thuốc nhiều. Theo lời bạn đời, cô còn gặp vấn đề về trầm cảm, căng thẳng và chứng ngưng thở khi ngủ.

Ảnh minh họa.
Amy được phát hiện đã tử vong tại nhà. Điều tra viên David Robinson cho biết việc sử dụng lượng lớn đồ uống có ga và caffeine là một yếu tố đáng chú ý trong trường hợp này.
Bác sĩ Hammond-Tooke nhận định caffeine có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn động kinh ở một số người, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả của một số thuốc điều trị. Với trường hợp của Amy, ông cho rằng lượng caffeine tiêu thụ quá mức có thể khiến việc kiểm soát các cơn co giật trở nên khó khăn hơn.
“Tôi nghĩ lượng caffeine quá mức có thể khiến việc kiểm soát co giật khó khăn hơn, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cô ấy”, bác sĩ Hammond-Tooke nhận định.
Các chuyên gia cho rằng trường hợp trên là lời cảnh báo về việc lạm dụng đồ uống chứa caffeine, đặc biệt đối với những người đã có bệnh lý nền liên quan đến thần kinh.
Không chỉ caffeine, nước ngọt còn tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe
Nước ngọt có ga và nước tăng lực thường chứa nhiều đường, caffeine và các thành phần khác. Nếu sử dụng với tần suất cao trong thời gian dài, những loại đồ uống này có thể làm tăng nhiều nguy cơ sức khỏe.
Một trong những vấn đề dễ nhận thấy là tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Việc thường xuyên nạp lượng lớn đường từ đồ uống có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường type 2.
Sức khỏe răng miệng cũng có thể bị ảnh hưởng. Đường cùng tính axit trong nhiều loại nước ngọt tạo môi trường thuận lợi cho sâu răng và làm tổn thương men răng nếu sử dụng thường xuyên.

Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống có nhiều đồ uống chứa đường được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ thông qua những thay đổi bất lợi về cân nặng, đường huyết và chuyển hóa chất béo.
Một số bằng chứng cũng cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương nếu làm thay thế các loại đồ uống giàu dinh dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày.
Đáng lưu ý, caffeine trong nước tăng lực có thể gây hồi hộp, mất ngủ, lo âu hoặc tim đập nhanh khi sử dụng quá mức. Với người có bệnh lý nền, tác động của caffeine cần được xem xét thận trọng hơn.
Nước lọc vẫn nên là lựa chọn chính để giải khát
Một lượng nhỏ nước ngọt hoặc nước tăng lực thỉnh thoảng có thể được sử dụng tùy từng người. Tuy nhiên, việc biến chúng thành đồ uống hằng ngày, đặc biệt với lượng lớn, có thể khiến tổng lượng đường và caffeine nạp vào cơ thể tăng đáng kể.
Đối với người trưởng thành, việc hạn chế đường tự do trong khẩu phần ăn là một trong những nguyên tắc quan trọng để giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. WHO khuyến nghị giảm lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng hằng ngày và cho rằng mức dưới 5%, tương đương khoảng 25 g/ngày ở chế độ ăn 2.000 kcal, có thể mang lại thêm lợi ích sức khỏe.
Vì vậy, thay vì dùng nước ngọt hay nước tăng lực để giải khát liên tục, nước lọc vẫn nên là lựa chọn chủ đạo. Những người có bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh động kinh hoặc đang sử dụng thuốc điều trị, cũng nên trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên sử dụng các sản phẩm chứa nhiều caffeine.