Đời sống

Hàng xóm kể về thời điểm xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Hà Nội, nhiều tiếng nổ lớn phát ra

Trước khi vụ cháy lớn ở căn nhà 4 tầng trong ngách 264/2 Thụy Khuê, Hà Nội xảy ra khiến 5 người chết, nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. 

Sáng ngày 16/9, hiện trường vụ cháy tại số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều vật dụng bên trong căn nhà được đưa ra ngoài. Khu vực xung quanh được kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn và giữ nguyên hiện trường phục vụ việc xác minh nguyên nhân.

1000070809

Nhiều vật dụng trong nhà được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Ảnh báo Lao động. 

Theo báo Lao động, một người dân sống tại khu vực 264/2 Thụy Khuê cho biết, khoảng 1h50, bà bất ngờ nghe liên tiếp những tiếng nổ lớn. Khi nhìn qua cửa sổ, bà phát hiện căn nhà bên cạnh đang bốc cháy nên lập tức hô hoán, thông báo cho những người xung quanh và lực lượng chức năng. Người này cho biết thêm căn nhà được chủ cho thuê để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo Công an TP Hà Nội, căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 60m². Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, 4 người đã tự thoát được ra bên ngoài. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát xác định vẫn còn người mắc kẹt trong căn nhà.

chay-2-07001427

Hiện trường vụ cháy. 

Trước tình huống này, chỉ huy chữa cháy triển khai các tổ trinh sát sử dụng thiết bị thở chuyên dụng tiến vào bên trong để tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, nhiều mũi chữa cháy được tổ chức nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế nguy cơ lan sang các tầng phía trên cũng như những căn nhà liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các khu vực có nguy cơ cháy trở lại và bảo đảm ngọn lửa không lan rộng.

Khoảng 2h45, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm bên trong căn nhà, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để thực hiện các thủ tục liên quan.

Sau khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập các dấu vết phục vụ điều tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội được chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong để xử lý theo quy định pháp luật.