Đời sống

Chuyện chưa từng có sau khai giảng ở Nghệ An: 138 học sinh vẫn chưa trở lại trường dù có xe đưa đón

Dù phương án xe đưa đón và tổ chức học bán trú đã được triển khai, sáng 14/9, chỉ 28 trong tổng số 166 học sinh từng học tại điểm trường Tiến Sơn đến lớp.

Theo báo Lao động, sáng 14/9, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An bắt đầu thực hiện phương án đưa học sinh từ khu vực Tiến Sơn về trường chính học tập.

Theo ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, trước đây có 166 học sinh theo học tại điểm trường Tiến Sơn. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện phương án mới, chỉ 28 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đến trường.

Như vậy, còn 138 học sinh chưa trở lại lớp dù nhà trường đã bố trí phương tiện đưa đón và tổ chức ăn bán trú.

A3-Web

Ngày 14.9, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam đến điểm lẻ Tiến Sơn đón học sinh về trường chính. Ảnh báo Lao động. 

Những học sinh có mặt được nhà trường tiếp nhận, sắp xếp lớp học theo kế hoạch. Ba phương tiện được huy động để đưa các em từ Tiến Sơn đến trường vào đầu buổi sáng và đưa về sau khi kết thúc giờ học.

Bên cạnh đó, trường tổ chức ăn bán trú nhằm giúp học sinh có thể học tập cả ngày, đồng thời giảm số lần phụ huynh phải đưa đón con.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc triển khai các chính sách hỗ trợ nhưng số học sinh quay lại trường vẫn thấp đang đặt ra yêu cầu tiếp tục vận động phụ huynh. Nhà trường hiện phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích và vận động học sinh trở lại lớp.

A4-Web

Học sinh điểm trường Tiến Sơn lên xe để về trường chính học tập vào sáng 14.9. Ảnh: Báo Lao động.

Trước đó, việc hàng trăm học sinh Tiến Sơn chưa đến trường xuất phát từ việc phụ huynh chưa đồng tình với chủ trương dừng hoạt động điểm trường lẻ và chuyển học sinh về trường chính hoặc các phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Có thời điểm, số học sinh chưa đến lớp được ghi nhận lên tới 149 em. Phụ huynh cho rằng sau khi điểm trường lẻ dừng hoạt động, khoảng cách đến nơi học mới xa hơn, gây nhiều bất tiện trong việc đưa đón, nhất là với học sinh nhỏ tuổi.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cùng đoàn công tác và chính quyền xã Quỳnh Tam đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với phụ huynh tại thôn Tiến Sơn để trao đổi về vấn đề này.

Tại buổi làm việc, địa phương cho biết điểm trường Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998. Sau thời gian dài hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng được đánh giá có nguy cơ mất an toàn, không còn đáp ứng yêu cầu đối với việc dạy và học.

Sau cuộc đối thoại, nhà trường và chính quyền địa phương thống nhất phương án sử dụng xe đưa đón học sinh, đồng thời tổ chức bán trú nhằm giảm khó khăn cho các gia đình.

D3-Web

Chiều 13.9, các phương tiện được chuẩn bị để đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn đến Trường Tiểu học Quỳnh Tam từ ngày 14.9. Ảnh báo Lao động. 

Tuy nhiên, đến sáng 14/9, sau 10 ngày kể từ thời điểm khai giảng năm học mới, phần lớn học sinh từng học tại điểm Tiến Sơn vẫn chưa trở lại trường.

Nhà trường và chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động phụ huynh, đồng thời tìm giải pháp để bảo đảm học sinh được đến lớp trong điều kiện an toàn và phù hợp.