Đời sống

Bi kịch từ một miệng cống hở khiến tài xế xe đầu kéo tử vong, nhân viên tuần đường bị khởi tố

Sau vụ tài xế xe đầu kéo tử vong khi rơi xuống hố công trình gần Trung tâm đăng kiểm, một nhân viên tuần đường ở Thái Nguyên bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm.

Ngày 17/9, Công an phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S. (SN 1967, trú xã La Hiên) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tài xế tử vong sau cú ngã xuống hố công trình

Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 ngày 18/6. Thời điểm này, anh Tạ Tiến Trường (SN 1983, trú xã Võ Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D tại tổ 17, phường Quan Triều để thực hiện đăng kiểm.

Sau khi đỗ phương tiện trên khu vực vỉa hè Quốc lộ 1B, gần Trung tâm đăng kiểm, anh Trường xuống xe. Trong lúc di chuyển, tài xế không may trượt chân và rơi xuống một hố công trình, dẫn đến tử vong.

aa-20053434-1789660593235-17896605942032023039251

Hiện trường vụ việc. 

Công an phường Quan Triều sau đó tiến hành xác minh ban đầu, giải quyết hiện trường rồi chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hố cống để lộ nhưng chưa được cảnh báo, khắc phục

Theo hồ sơ vụ việc, đoạn Quốc lộ 1B từ Km100 đến Km144+700 được giao cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên thực hiện công tác duy tu, bảo trì.

Đơn vị này phân công Hạt quản lý đường bộ số 1, do anh Hà Ngọc Q. (SN 1985, trú phường Tích Lương) phụ trách, thực hiện các công việc trên tuyến như chỉnh sửa cọc tiêu, biển báo và vệ sinh hệ thống cống.

Nguyễn Văn S. được phân công làm nhân viên tuần đường, chịu trách nhiệm theo dõi đoạn tuyến từ Km100 đến Km144+700.

Cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 10-11/2025, ông S. phát hiện một số tấm đan trên vỉa hè đoạn Km143 đến Km144+700 bị hư hỏng, gãy vỡ, khiến miệng cống bị lộ ra ngoài.

Sau khi phát hiện, ông S. đã báo cáo sự việc với người phụ trách Hạt quản lý đường bộ số 1. Tuy nhiên, các bên chưa triển khai biện pháp cảnh báo, sửa chữa hoặc khắc phục những vị trí hư hỏng này. Đến ngày 18/6, anh Tạ Tiến Trường đi qua khu vực và rơi xuống hố công trình, tử vong.

Vụ án hiện được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.