Đời sống

Phản ứng nóng của Ukraine khi ông Trump rút ngắn ‘tối hậu thư’ 10-12 ngày để đạt thỏa thuận hòa bình

Trước ‘tối hậu thư’ của ông Trump, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng. 

Ngày 28/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi tổng thống Mỹ Donald Trump vì “quyết tâm rõ ràng” trong việc rút ngắn ‘tối hậu thư’ xuống còn 10-12 ngày thay vì 50 ngày như trước đó để đạt được thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine.

“Lập trường rõ ràng và quyết tâm của Tổng thống Trump được đưa ra đúng vào thời điểm quan trọng, khi nhiều điều có thể thay đổi nhờ sức mạnh vì hòa bình thực sự”, ông Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Nhà lãnh đạo Ukraine bình luận thêm: “Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì sự tập trung của ông vào việc cứu người dân và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này”.

zelenskyreuters01211zonjpg-1753742632153_11zon

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump.

Trong bài phát biểu trực tuyến thường lệ vào đêm 28/7, ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Trump là “đặc biệt có ý nghĩa” trong bối cảnh Nga liên tục không kích vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine cho rằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Nga là một “yếu tố then chốt” để chấm dứt xung đột.

“Nga rất quan tâm đến các lệnh trừng phạt, họ chú ý đến những tổn thất như vậy. Ukraine sẵn sàng hợp tác hiệu quả với Mỹ, hợp tác với Tổng thống Trump để chấm dứt cuộc chiến này một cách xứng đáng, với một nền hòa bình an toàn và bền vững”, ông nói.

Trước đó, Trump tuyên bố sẽ cho Nga và Ukraine 50 ngày để giải quyết vấn đề. Sau đó, ông dự định áp thuế 100% lên Moscow và các đối tác thương mại của nước này. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 7, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn đạt được thỏa thuận xuống còn 10-12 ngày.

Nga và Ukraine đã tổ chức ba phiên đối thoại trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 5, song các cuộc gặp này chưa mang lại đột phá đáng kể. Hai bên chỉ đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù binh và hồi hương hài cốt binh sĩ, trong khi những điều kiện tiên quyết cho hòa bình vẫn là điểm bất đồng gay gắt.

Về phía Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, đã có phản ứng trước tuyên bố mới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Medvedev nhận định rằng nhà lãnh đạo Mỹ "đang đưa ra tối hậu thư với Nga."