Đời sống

Ukraine nguy cơ ‘thất bại thảm hại’ khi quân đội bị ‘dồn vào đường cùng’, không có viện trợ mới từ phương Tây

 

Trong vòng 6 tháng tới nếu Ukraine không nhận được viện trợ mới từ phương Tây thì nước này có thể đạt đến đỉnh điểm bùng phát và nguy cơ ‘thất bại thảm hại’. 

Ngày 30.6, theo Gideon Rachman, một nhà bình luận của tờ Financial Times cho biết Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ vị thế của mình trên chiến trường suy yếu đáng kể nếu như nước này không nhận được các đợt cung cấp vũ khí mới từ phương Tây  trong vòng 6 tháng tới.

Trích dẫn một số nhà lãnh đạo NATO, ông viết, "Ukraine có thể đạt đến điểm bùng phát trong vòng sáu tháng - nếu không nhận được sự hỗ trợ quân sự mới đáng kể".

"Ngoài lề, một số quan chức phương Tây thậm chí còn bi quan hơn khi cảnh báo về nguy cơ 'thất bại thảm hại' nếu quân đội Ukraine bị kéo căng đến mức không thể chịu đựng được - và không nhận được sự gia tăng đáng kể về viện trợ quân sự và tài chính từ các đồng minh phương Tây", ông cho biết.

anh-bai-xung-dot-nga-ukraine_20230224160322 (1)

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành ở một khu vực tiền tuyến tại vùng Donetsk, phía đông Ukraine ngày 18-2.

Theo ông Rachman, cũng có một số thiếu sót, chẳng hạn như số lượng quân đội Ukraine, mà các đồng minh phương Tây của nước này không thể khắc phục. Ông viết rằng hành động của Nga đang làm tổn hại đến tinh thần của người Ukraine.

Trước đó, các nước NATO đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, theo thông cáo được thông qua sau Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại The Hague vào ngày 24-25 tháng 6. Các quốc gia thành viên liên minh sẽ phân bổ ít nhất 3,5% GDP vào năm 2035, dựa trên định nghĩa thống nhất của NATO về chi tiêu quân sự, trong đó 1,5% GDP sẽ được dành cho việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và mạng lưới quan trọng, đảm bảo sự sẵn sàng và khả năng phục hồi của dân sự, kích thích đổi mới và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng.

2025-06-25T150017Z_572592905_RC2Q9FA2ARD0_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT-TRUMP-JPG_11zon

Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại The Hague ngày 25/6. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh NATO thường niên năm nay, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn được đón tiếp trọng thể như những năm trước, các vấn đề Ukraine gia nhập NATO cũng không được nhắc đến. Đây là 1 tín hiệu u ám với Ukraine.