Đời sống

Tổng thống Putin tuyên bố nóng sau khi giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk của Ukraine

 

Toàn bộ lãnh thổ Lugansk ở miền đông Ukraine đã thuộc về quyền kiểm soát của Nga. Đây là khu vực đầu tiên của Ukraine bị Nga kiểm soát hoàn toàn

Ngày 1/7, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik chia sẻ trên kênh truyền hình Channel One của Nga rằng 100% lãnh thổ Lugansk đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Đây là 1 trong 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào tháng 9/2022. Vào ngày 23-27 tháng 9 năm 2022, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR), cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, trong đó phần lớn cử tri đã lựa chọn gia nhập Nga. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các hiệp ước với người đứng đầu của họ về việc gia nhập Nga.

Điều này đồng nghĩa với việc Luhansk trở thành khu vực đầu tiên của Ukraine bị Nga kiểm soát hoàn toàn sau hơn ba năm xung đột. Hiện, Ukraine vẫn chưa có bất kì phản ứng nào về tuyên bố này.

5930_11zon

Các tòa nhà chung cư bị phá hủy ở Popasna, Luhansk. Moscow tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực. Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters

Một chuyên gia quân sự của Nga cho biết, sau khi Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) được giải phóng, quân đội Nga sẽ được giao nhiệm vụ thiết lập một vùng đệm sâu từ 70 đến 120 km. Người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik phát biểu trước đó trong ngày rằng toàn bộ lãnh thổ của nước cộng hòa này đã được giải phóng.

"Tất nhiên, lực lượng vũ trang Nga hiện được giao nhiệm vụ tiếp tục các hoạt động để thiết lập vùng đệm. Theo các chuyên gia, nó phải trải dài ít nhất 70 đến 120 km sâu bên trong Ukraine", Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí National Defense cho biết.

Vào ngày 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp về phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập của Ukraina rằng "Đến năm 2030, các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các khu vực Kherson và Zaporozhye phải đạt đến trình độ toàn Nga về mọi chỉ số và chất lượng cuộc sống của người dân", nguyên thủ quốc gia cho biết.

Ông Putin lưu ý rằng chính quyền Nga liên tục giám sát việc khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội, giao thông và cơ sở hạ tầng khác của Donbass và Novorossiya.

"Cùng với các đồng nghiệp từ chính phủ và các nhóm khu vực, chúng tôi đánh giá tình hình ở từng khu vực này, xem xét cách thức triển khai các dự án trọng điểm cụ thể nhằm tạo ra việc làm mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, cách thức tổ chức phối hợp hành động của các cơ quan chính phủ, các tập đoàn nhà nước và doanh nghiệp nói chung, cách thức tổ chức hỗ trợ bảo trợ cho Donbass và Novorossiya của các khu vực và thành phố khác của chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

1448327

Tổng thống Vlardimir Putin.

Tổng thống nhấn mạnh đến những nỗ lực của trung tâm liên bang, các khu vực và các nhóm công ty lớn. "Tổng cộng có 41 cơ quan liên bang, 26 công ty nhà nước và 82 khu vực bảo trợ", ông Putin nêu rõ khi nói về những người phụ trách các sự kiện này.

Người đứng đầu nhà nước nhắc lại rằng chương trình phát triển kinh tế xã hội của Donbass và Novorossiya đưa ra khoảng 300 mục hành động. "Công việc nhất quán hiện đang được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết tất cả các nhiệm vụ đã được đặt ra một cách đầy đủ", ông nói.