Giải trí

Rúng động vụ ‘bán dâm’ 30.000 USD: Loạt sao Việt lên tiếng bóc trần góc tối showbiz

Rúng động vụ ‘bán dâm’ 30.000 USD: Loạt sao Việt lên tiếng bóc trần góc tối showbiz

Siêu mẫu Hà Anh

 

Giữa lúc câu chuyện đường dây ‘bán dâm’ trong showbiz đang ‘nóng’, siêu mẫu Hà Anh đã bất ngờ đăng tải 1 status dài, chia sẻ góc nhìn chính diện về chuyện này. Bà mẹ một con lấy dẫn chứng là một câu nói nước ngoài để nói lên bản chất của sự việc: "Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta hay thích đẩy mọi thứ ra các thái cực khác nhau nhằm nêu rõ quan điểm của chính mình. Nhưng tôi cho rằng chính vì vậy chúng ta rất hay mang cảm xúc của chính mình ra để làm lu mờ sự thật".

sieu-mau-ha-anh

Cô cho rằng: "Bán dâm đắt hay rẻ thì cũng vẫn là bán dâm. Bán dâm không khiến người bán nó nhất thiết phải là người xấu, nhưng cũng không phải ai bán dâm cũng đáng thương và do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng đúng là sự giấu diếm không công khai làm việc bán dâm bỗng trở nên xấu rất xấu trong mắt nhiều người, và cũng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn trong mắt nhiều người mua. Việc bỏ ra được tiền mua được cái ấy của bất kỳ người nổi tiếng nào ấy nó mới oai làm sao chứ! Thế nên việc trở nên nổi tiếng nó mới có giá trị làm sao chứ!".

sieu-mau-ha-anh-2

Hà Anh chia sẻ, cô chưa bao giờ lên án các cô gái có lựa chọn cặp bồ vì tiền, thậm chí, bán dâm. Hà Anh nghĩ đây là lựa chọn của họ. Tấm thân của họ họ thích làm gì thì làm. (Dù dĩ nhiên nếu như bị pháp luật phán xét thì họ cũng cần đủ bản lĩnh để đón nhận). "Nhưng để lên FB tỏ ra thương cảm họ để chứng tỏ mình là người bao dung, cao đẹp và có đầu óc thật hiện đại, cởi mở thì tôi cũng không. Bởi khi một nghề nghiệp được lựa chọn bởi cá nhân đó thì những tủi nhục hay vinh quang của họ, chẳng ai khác ngoài họ sẽ gánh hay hưởng tương tự".

Nữ người mẫu nhấn mạnh, những sự kiện của xã hội đôi khi không cần tới quan điểm của cá nhân nhưng nó là cơ hội để mỗi  người  nhìn lại bản thân, nhìn lại mình- cách mình nhìn nhận, đánh giá con người, cuộc sống. Cách mình quy chiếu cho chính mình trong cuộc sống, nhìn nhận lại giá trị, thậm chí phương thức sống... Bao nhiêu câu hỏi đó là do tự chúng ta phải tìm câu trả lời, không liên quan đến việc xã hội giờ trả tiền cho công việc bán dâm là bao nhiêu. Việc bán dâm là tủi nhục hay bình thường.

sieu-mau-ha-anh-1

Hà Anh là một trong số những người mẫu thành công trong làng thời trang quốc tế. Năm 2010, cô được mời làm giám khảo chính của cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất. ăm 2011, Hà Anh thử sức với vai trò làm ca sĩ và đã phát hành được 2 đĩa đơn. Hiện tại Hà Anh đang chuyển hướng thiết kế và kinh doanh thời trang. Hiện tại Hà Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc.

Danh hài Chiến Thắng

Trên trang cá nhân danh hài Chiến Thắng cũng đăng tải: “Sao có danh xưng Hoa hậu lại đi bán dâm? Thật vô liêm sỉ. Tôi cho rằng, việc tham gia vào đường dây bán dâm là suy nghĩ lệch lạc, tư tưởng "muốn hưởng thụ không muốn lao động" của nhiều cô gái trẻ hiện nay".

Quang-Thang

Hơn nữa, tôi thấy rằng, nhiều vụ mua bán dâm được phát hiện ra nhưng vì sao chỉ công khai danh tính người môi giới, người bán dâm mà không công khai người mua dâm? Thông tin cho rằng số tiền mua dâm lên đến 30.000 USD, vậy cũng cần làm rõ, tiền ấy ở đâu ra? Có phải là số tiền chính đáng hay không? Một cuộc ăn chơi mà chi đến 30.000 USD một đêm thì kinh khủng quá...

bi-che-dien-hai-dung-tuc-nghe-si-chien-thang-phan-tran-2c9786-1594781774-977-width650height910

Nhiều năm trước cũng có một số vụ Hoa hậu, người đẹp bị phanh phui nhưng chỉ có người đẹp, môi giới chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người mua thì "bặt vô âm tín". Có "cầu" mới có "cung", tôi cho rằng, cần phải xử phạt nghiêm, công khai danh tính kẻ mua dâm để hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật này" - Chiến Thắng cho hay

Trang Trần

Trang Trần từng gây xôn xao với những phát ngôn thẳng thắng về chuyện bán dâm trong giới người mẫu. Cô kể: "Tôi đi vào bar, rất nhiều cô gái chân dài, đẹp lộng lẫy, họ ve vãn đàn ông và rồi đi đâu đó cùng những người đàn ông lạ. Tôi hỏi những người phục vụ, họ nói mấy cô đó là người mẫu. Tôi là người cực kỳ lăn lộn với nghề, có bất cứ người mẫu nào mới tôi đều biết mặt biết tên, vậy mà tôi không tài nào nhớ nổi.

Trang-Tran

Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu. Để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm.

Tôi ngồi quán cà phê mà nghe người ta bàn tán cô nọ cô kia đủ chuyện, thấy chạnh lòng kinh khủng. Những điều đó làm nghề người mẫu, vốn đã rất nhạy cảm, nay còn điều tiếng nhiều hơn. Tôi làm trong giới, còn khó thông cảm với họ, thì đừng hy vọng người khác thông cảm."

Ông Lê Xuân Sơn  - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2018

21-1594774928-251-width650height975

Ông Lê Xuân Sơn đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình, khi được hỏi về sự việc các Á hậu, người đẹp bị bắt vì bán dâm: "Về trường hợp được đăng nhiều trên các báo, với những người tổ chức thi sắc đẹp, đó là một nỗi buồn. Nhưng đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi có một an ủi, thậm chí là tự hào, hãnh diện các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam về cơ bản giữ được hình ảnh rất tốt và các thí sinh cũng không làm điều gì tồi tệ đến như vậy".

Siêu mẫu Xuân Lan

 

Cô không đồng tình chuyện công chúng đánh đồng lên những người mẫu, hoa hậu là nghề chân chính. Nữ siêu mẫu còn hài hước đùa rằng hãy gắn "biển số vàng" lên các người đẹp bán dâm để mọi người biết và những ai sống đàng hoàng, ngày đêm phấn đấu vì nghề không nhụt chí.

Xuan-lan

 

"Có mấy đứa núp lùm bán dâm mà thị phi dư luận cứ đổ đồng lên nghề người mẫu hoa hậu nghệ sĩ hoài hà. Các chú hãy bắt hết, công khai hết. Rồi gắn biển số vàng lên mấy ẻm, để người ta biết mấy ẻm kinh doanh dịch vụ “hoa dâm bụt” nè. Chứ để mấy đứa đàng hoàng sống phấn đấu làm nghề không bị nhụt chí, ha mấy chú ha !" - Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ.

 

Lộ clip Ngô Kiến Huy bị đấm liên tục hàng chục cái vào bụng khiến fan xót xa

(Techz.vn) - Vừa mới chia sẻ việc bị bệnh phải điều trị trong thời gian dài, Ngô Kiến Huy lại để bị đấm đến mức ai nhìn cũng phải ‘đứt từng đoạn ruột’.