Bà Nguyễn Phương Hằng bị tố cáo ‘vu khống trắng trợn’ Thượng tọa Thích Nhật Từ, nhận đề nghị về Việt Nam đối chất
Sau 1 thời gian sau khi ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục livestream với những nội dung được phía đại diện Thượng tọa Thích Nhật Từ cáo buộc là ‘vu khống trắng trợn’.
Theo Báo Phụ nữ, ngày 10/6, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), đại diện theo ủy quyền của Thượng tọa Thích Nhật Từ, đã ra thông báo chính thức phản bác các thông tin được cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa, liên quan đến loạt livestream gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng.
Thượng tọa Thích Nhật Từ.
Theo luật sư đại diện của Thượng tọa Thích Nhật Từ, từ ngày 24/5 đến 7/6/2025, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục dùng mạng xã hội để livestream 4 lần với các nội dung bị cho là “vu khống trắng trợn” Thượng tọa Thích Nhật Từ. Bà Hằng trước đó từng lĩnh án 30 tháng tù giam do vi phạm về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Văn phòng luật sư đại diện cho rằng những phát ngôn của bà Hằng mang tính bịa đặt, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và nhân phẩm của Thượng tọa, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động Phật sự trong và ngoài nước mà Thượng tọa đang tham gia.
Hành vi này của bà Nguyễn Phương Hằng cũng được đánh giá là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt các quy định tại Điều 8 và Điều 16 Luật An ninh mạng 2018 về việc cấm đăng tải thông tin sai lệch, xúc phạm cá nhân trên không gian mạng.
Bà Nguyễn Phương Hằng.
Trước những dấu hiệu vi phạm này, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị đại diện Thượng tọa Thích Nhật Từ đưa ra những yêu cầu pháp lý gồm: gỡ bỏ toàn bộ các video chứa nội dung được cho là sai lệch và công khai xin lỗi Thượng tọa trên cùng nền tảng mạng xã hội đã sử dụng để phát tán thông tin.
“Nếu bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình không sai, xin mời bà quay về Việt Nam để đối chất trước cơ quan thẩm quyền như bà đã từng bị triệu tập và xử lý trước pháp luật vào 3 năm trước. Công lý luôn cởi mở nhưng cũng nghiêm minh và không một ai có thể đứng ngoài pháp luật”, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn khẳng định.
Bên cạnh đó, Văn phòng luật sư Phạm Sơn cũng gửi lời khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức và người sử dụng mạng xã hội (bao gồm các kênh YouTube, TikTok, Facebook...) không lan truyền, bình luận hoặc sản xuất các nội dung có tính chất xuyên tạc, xúc phạm danh dự Thượng tọa Thích Nhật Từ. Những trường hợp đã chia sẻ các nội dung liên quan được khuyến khích chủ động gỡ bỏ và có biện pháp khắc phục phù hợp.