Đời sống

Ukraine rơi vào ‘kịch bản tồi tệ nhất’ khi cuộc gặp của ông Trump và ông Zelensky thất bại toàn tập

Tổng thống Donald Trump đã phớt lờ cuộc gặp gỡ với ông Zelensky bên lề cuộc họp của hội nghị Thượng đỉnh G7, không hề đề cập đến lệnh ngừng bắn Nga – Ukraine. 

Các nhà ngoại giao Ukraine đã thất vọng và cay đắng trước việc Tổng thống Donald Trump phớt lờ cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị G7 ở Canada. Ông Trump cho biết lý do ông vội vã rời hội nghị G7 là ông cần tập trung vào cuộc xung đột Israel-Iran.

Một đòn giáng nữa vào Kyiv là Hoa Kỳ đã phủ quyết tuyên bố chung về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh, với lý do rằng nội dung tuyên bố quá chống đối Nga và có thể gây tổn hại đến các cuộc đàm phán với tổng thống Vladimir Putin. Thay vào đó, một số nội dung xoay quanh cuộc chiến sẽ được đưa vào “tuyên bố của chủ tịch” của thủ tướng Canada Mark Carney.

1447349

Tổng thống Donald Trump vội vã rời hội nghị Thượng đỉnh G7 và không gặp ông Zelensky.

Một số quan chức Ukraine cho biết hiện họ không chắc liệu ông Zelensky có nên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào tuần tới hay không vì không có gì đảm bảo rằng ông Trump sẽ tham dự.

Một người nói: “Đây là mối nguy hiểm thường trực khi Ukraine là nạn nhân của các sự kiện và khoảng chú ý ngắn ngủi của ông Trump. Ông Vladimir Putin biết điều đó, đó có thể là lý do tại sao lại có một cuộc tấn công lớn như vậy ở Ukraine đêm qua. Đã có đủ lời hứa cho hội nghị thượng đỉnh này bao gồm cả việc cung cấp vũ khí mới của Hoa Kỳ được đưa ra.” Ukraine đã đề xuất mua vũ khí của Hoa Kỳ bao gồm cả hệ thống phòng không mới, do đó, tránh được lời phàn nàn của ông Trump rằng Ukraine là gánh nặng cho ngân sách Hoa Kỳ.

Với việc ghế chủ tịch của Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh G7 bị loại bỏ, ông Zelensky đã ngồi lại với các thành viên khác của nhóm tại một phiên họp đặc biệt dành riêng cho Ukraine, tuy nhiên mục đích chính của phiên họp là cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của ông Trump để gây áp lực buộc ông Putin phải đồng ý ngừng bắn đã bị vô hiệu hóa bởi sự ra đi đột ngột của tổng thống Hoa Kỳ.

Nói về cuộc gặp gỡ thất bại với ông Trump, tổng thống Zelensky cho biết:  "Chúng ta cần sự giúp đỡ của các đồng minh để binh lính của chúng ta mạnh mẽ cho đến khi Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình". Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện”.

7200_11zon

Volodymyr Zelenskyy tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, nơi ông dự kiến ​​gặp Donald Trump, vào ngày 17 tháng 6. Ảnh: Canadian Press/Shutterstock

Tổng thống Zelensky đã coi hội nghị thượng đỉnh G7 là một trong hai cơ hội vàng để gây sức ép chung từ phương Tây lên ông Trump và thảo luận về kế hoạch của Ukraine nhằm mua hệ thống phòng không và vũ khí trị giá từ 30 đến 50 tỷ đô la từ Hoa Kỳ như một hình thức đảm bảo an ninh. Đã có những tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine, nhưng ông Trump lại lập luận rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến mà ông cam kết sẽ chấm dứt.

Ông Zelensky cũng đã tìm kiếm sự đồng ý của Hoa Kỳ về việc cắt giảm giá dầu từ 60 đô la một thùng xuống còn 45 đô la trong nỗ lực cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Nga. Giá dầu giới hạn đòi hỏi phải thực thi phức tạp đã được các quốc gia G7 đưa ra và cần ít nhất sự ủng hộ ngầm của Hoa Kỳ để có thể thiết lập hiệu quả.

Mặc dù giá dầu tăng đột biến gần đây do cuộc khủng hoảng Iran, cuộc tranh luận về việc hạ giá trần đã trở thành tâm điểm do giá dầu giảm chậm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, thừa nhận áp lực tức thời để hạ giá trần đã giảm.

Trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, hôm thứ Hai, ông Trump đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt nào, nói rằng người châu Âu nên "làm điều đó trước" và rằng "các lệnh trừng phạt khiến Mỹ mất rất nhiều tiền, hàng tỷ đô la".