Đời sống

Ukraine dồn dập tấn công 11 khu vực của Nga, Nga đáp trả ‘trút đòn’ kinh hoàng, phá hủy 81 UAV

Thống đốc khu vực Bryansk Alexander Bogomaz cho biết biên giới của Nga đã bị Ukraine tấn công suốt đêm, hệ thống phòng không Nga đã trút đòn đáp trả. 

Ngày 19/6, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng trong đêm 18/6, hệ thống phòng không của Nga đã chặn hoặc phá hủy 81 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên 11 khu vực của Nga.

"Từ 9:20 tối giờ Moscow (GMT +3) ngày 18 tháng 6 đến 6:40 sáng giờ Moscow ngày 19 tháng 6, 81 UAV cánh cố định của Ukraine đã bị các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ chặn hoặc phá hủy, bao gồm 19 chiếc trên vùng Bryansk, 17 chiếc trên vùng Kursk, 13 chiếc trên vùng Smolensk, 7 chiếc trên vùng Volgograd, 6 chiếc trên vùng Oryol, 5 chiếc trên vùng Rostov, 5 chiếc trên vùng Cộng hòa Crimea, 3 chiếc trên vùng Belgorod và Astrakhan, 2 chiếc trên vùng Ryazan và 1 chiếc trên vùng Moscow", Bộ này nêu rõ.

Sau đó, Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào sau khi 19 UAV cánh cố định bị phá hủy trên vùng biên giới của Nga.

1447523

Phòng không Nga đang tiêu diệt UAV của Ukraine.

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov cũng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. "Đêm qua, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đã bắn hạ hai UAV trên vùng Ryazan. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào", vị quan chức này viết trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, vào đêm 17/8, Nga đã điều động 440 máy bay không người lái và bắn 32 tên lửa trong cuộc tấn công vào Ukraine, san phẳng một phần tòa nhà dân cư, đây là đòn giáng mới nhất của Nga sau những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng không mang lại nhiều kết quả.

Số người chết trong vụ tấn công này hiện đã tăng lên 28 người. Các quan chức Ukraine cho biết khoảng 27 địa điểm ở Kyiv, bao gồm các cơ sở giáo dục và cơ sở hạ tầng quan trọng, đã bị tấn công trong cuộc tấn công nhiều đợt. Hàng chục người khác bị thương.

Capture

Tòa nhà ở Ukraine tan hoang sau vụ tấn công của Nga. 

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã mang lại ít kết quả.

Tổng thống Zelensky rời hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada vào thứ Ba với lý do ngoại giao đang trong "khủng hoảng" sau khi bỏ lỡ cơ hội gây sức ép với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc cung cấp thêm vũ khí.

Kyiv rất mong nhận được viện trợ quan trọng từ Washington, vốn là nước hậu thuẫn quân sự lớn nhất cho Kiev trong suốt cuộc chiến, nhưng chính quyền Trump vẫn chưa công bố bất kỳ gói viện trợ mới nào.