Thế giới

Ông Putin tuyên bố sẽ lập tức chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nếu Kiev thực hiện 1 việc?

Tại cuộc họp bàn tròn với đại diện các hãng thông tấn quốc tế, Tổng thống Putin đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Vào ngày 18/6, tại cuộc họp bàn tròn với đại diện các hãng thông tấn quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu Ukraine và các quốc gia phương Tây thực tâm đối thoại.

Ong-putin-tuyen-bo-se-lap-tuc-cham-dut-xung-dot-giua-nga-va-ukraine-neu-kiev-thuc-hien-1-viec

“Chúng tôi không muốn kéo dài chiến sự. Chúng tôi muốn kết thúc xung đột càng nhanh càng tốt và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu các điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được ký bởi “các đại diện có thẩm quyền hợp pháp” của Ukraine. Điện Kremlin trước đó từng tuyên bố không công nhận tính chính danh của ông Zelensky, với lý do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ năm ngoái.

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin từng nêu rõ Tổng thống Putin không bác bỏ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng các vấn đề pháp lý liên quan đến tính hợp lệ của chính phủ Ukraine hiện tại vẫn cần được xem xét.

Ong-putin-tuyen-bo-se-lap-tuc-cham-dut-xung-dot-giua-nga-va-ukraine-neu-kiev-thuc-hien-1-viec

Cũng trong cuộc họp, ông Putin cho biết Tổng thống Trump đã đúng khi nói rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông Trump là tổng thống vào thời điểm đó. 

Ông Putin cho biết ông sẵn sàng gặp lại ông Trump nếu điều đó giúp cải thiện quan hệ song phương, song nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Chúng tôi tôn trọng nỗ lực của ông Trump trong việc khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia. Một cuộc gặp là điều tốt, nhưng phải được tiến hành trên cơ sở nghiêm túc và có kế hoạch”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng khẳng định lập trường không thay đổi về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine như Crimea, Donbass và Novorossiya, coi đây là “một phần không thể tách rời của nước Nga”. Ông nhắc lại yêu cầu Ukraine phải nhượng lại các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia - những vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022 nhưng vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn.

Ngoài ra, ông Putin thông báo Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để trao trả thêm khoảng 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận. Tuần trước, Nga tuyên bố bàn giao hơn 6.000 thi thể theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán hòa bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Khi được hỏi về khả năng đàm phán với ông Friedrich Merz - Thủ tướng Đức, ông Putin khẳng định không từ chối bất kỳ cuộc liên lạc nào. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi về vai trò trung gian của Đức trong xung đột Ukraine. Theo ông, một bên trung gian cần giữ thái độ trung lập, trong khi Đức đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard và đang xem xét chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus.

Tính đến nay, sau hai vòng đàm phán vào tháng 5 và tháng 6, Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể nào. Ukraine tuyên bố không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào đồng nghĩa với việc đầu hàng, trong khi Nga vẫn từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện.