Đời sống

Tổng thống Iran tuyên bố đanh thép sau cuộc tấn công của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân, quyết không khuất phục

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng Iran sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào ba cơ sở hạt nhân của nước này.

Ngày 22/6, TASS đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về phản ứng của Iran khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân.

Trong cuộc điện đàm này, tổng thống Iran cho biết: “Hoa Kỳ đã tấn công chúng tôi. Đương nhiên, họ phải nhận được phản ứng. Nhân dân chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước vũ lực và đe dọa, và tất nhiên sẽ đáp trả hành động tấn công tương xứng", đồng thời ông nói thêm rằng Tehran luôn tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng "phía bên kia yêu cầu nhân dân Iran đầu hàng".

iran-2415-jpg_11zon

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Ông lưu ý rằng Tehran hoan nghênh các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của mình nhưng bất chấp điều này, Hoa Kỳ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. "Đầu tiên, người Mỹ nói rằng họ muốn đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của chúng tôi có bản chất hòa bình. Chúng tôi hoan nghênh đối thoại nhưng họ không chỉ vi phạm các thỏa thuận mà còn tấn công vào các cơ sở của chúng tôi theo sự phối hợp đầy đủ với chế độ Zionist (Israel - TASS)", Tổng thống Iran cho biết.

Iran và Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian về việc giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran kể từ tháng 4. Sau nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận, các cuộc đàm phán đã trở nên bế tắc do bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran về vấn đề làm giàu uranium. Vòng đàm phán thứ sáu được cho là sẽ diễn ra tại Muscat, nhưng sau các cuộc không kích của Israel, các cuộc tham vấn đã bị hủy bỏ. Israel đã phát động Chiến dịch Rising Lion vào đêm ngày 13 tháng 6, nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran.