Đời sống

Phản ứng cứng rắn của NATO khi Nga đe dọa ‘đáp trả quyết liệt’, tuyên bố sẽ ‘chống lưng’ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO cho biết NATO sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những năm tới, điều này sẽ giúp mang lại cho Ukraine 1 nền hòa bình lâu dài và bền vững. 

Ngày 25/6, TASS đưa tin về phát ngôn của tổng thư ký NATO Mark Rutte tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và đảm bảo cung cấp quân sự cho Kiev "trong những năm tới":

"Chúng tôi sẽ thảo luận về Ukraine. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Ukraine trong những năm tới sẽ tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ của các nước NATO", ông Rutte nói, đồng thời nói thêm rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev được cho là sẽ giúp "mang lại cho Ukraine một nền hòa bình lâu dài và bền vững".

Tổng thư ký NATO tái khẳng định niềm tin của mình rằng Nga gây ra mối đe dọa quân sự đối với liên minh. Theo ông, đây là lý do tại sao tất cả các nước NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Rutte nhấn mạnh rằng điều này cũng áp dụng cho các nước như Tây Ban Nha và Bỉ, những nước trước đây đã tìm cách giảm chi tiêu.

na-to

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến ​​sẽ quyết định tăng chi tiêu quân sự từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035.

Trước đó khi Tổng thư ký NATO bày tỏ sự không hài lòng về những cuộc đàm phán của Nga và Ukraine ở Instanbul và cho rằng ‘đó không phải là vấn đề nghiêm túc’, thì nghị sĩ Nga Leonid Slutsky đã đáp trả thẳng thắn và khẳng định “Nga đã và sẽ luôn có phản ứng tương xứng với mọi mối đe dọa từ liên minh".

Nhà lập pháp này cũng lưu ý rằng tình hình trên chiến trường đang ngày càng xấu đi đối với chính quyền Kiev và trong bối cảnh như vậy, tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng các cuộc đàm phán "không nghiêm túc" sẽ là "một phát súng vào chân chính quyền Kiev".

Ông Slutsky nói thêm: "Sự phô trương của NATO sẽ không thể cứu được Ukraine”.