Thế giới

Nóng: Ukraine khẩn cầu NATO một điều sau khi tên lửa đạn đạo Nga tấn công Dnipro gây thương vong lớn

Phản ứng trước sự việc Nga tấn công Dnipro, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha khẩn cầu NATO một điều.

Vào ngày 24/6, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thành phố Dnipro và vùng Dnipropetrovsk, miền đông nam Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong đó, một quả tên lửa đã bắn trúng một đoàn tàu chở khách, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng dân sự.

nong-ukraine-khan-cau-nato-mot-dieu-sau-khi-ten-lua-dan-dao-nga-tan-cong-dnipro-gay-thuong-vong-lon

Theo báo The Kyiv Independent, vụ tấn công diễn ra trong hai đợt liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề tại trung tâm thành phố Dnipro. Thống đốc vùng Dnipropetrovsk, ông Serhiy Lysak xác nhận có 7 người thiệt mạng tại thành phố, trong khi hai người khác mất mạng tại thị trấn Samar - nằm cách Dnipro khoảng 10km.

“Thật không may, người chết và bị thương ở khắp nơi”, ông Lysak cho biết. Ông cũng xác nhận ít nhất 84 người đã bị thương tại Dnipro, trong đó 62 người phải nhập viện và 7 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Số thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng.

Một trong những mục tiêu bị tấn công là tàu hỏa chở khách, khi các mảnh kính vỡ từ vụ nổ đã gây thương tích cho nhiều hành khách trên tàu. Cơ sở hạ tầng dân sự xung quanh, bao gồm các trường học, nhà trẻ và một bệnh viện, cũng bị hư hại đáng kể. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại tại khu vực Samar.

Đến hiện tại, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến cuộc tấn công này.

Phản ứng trước sự việc trên, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha đã kêu gọi các đối tác phương Tây phản ứng mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng “việc gia tăng áp lực lên Matxcơva là vấn đề uy tín đối với các đồng minh” và cho biết Kiev đang kỳ vọng nhận thêm viện trợ quân sự từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

nong-ukraine-khan-cau-nato-mot-dieu-sau-khi-ten-lua-dan-dao-nga-tan-cong-dnipro-gay-thuong-vong-lon

Tuyên bố của ông Sybiha được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo NATO đang tập trung tại The Hague để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối. Tổng thống Zelensky cũng đặt kỳ vọng cao vào hội nghị này nhằm kêu gọi sự hỗ trợ thêm từ quốc tế trong cuộc xung đột với Nga.

Trong những tuần gần đây, Nga liên tục gia tăng các đợt không kích vào Ukraine. Gần đây nhất là vụ tấn công hôm 17/6 vào thủ đô Kiev khiến 28 người thiệt mạng. Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất từ đầu năm 2024. Chỉ vài ngày sau đó, 10 người nữa cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích tiếp theo tại thủ đô và các vùng lân cận.

Tình hình leo thang hiện nay tiếp tục làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của dân thường Ukraine, đồng thời đặt áp lực lớn lên cộng đồng quốc tế trong việc đưa ra phản ứng cụ thể nhằm ngăn chặn các hành động leo thang quân sự từ phía Nga.