Giải trí

Sau 11 tháng ‘ở ẩn’, NSND Công Lý đã chính thức được chúc mừng 'ngày vui' cùng vợ

Sau 11 tháng ‘ở ẩn’, NSND Công Lý đã chính thức được chúc mừng 'ngày vui' cùng vợ

Mới đây, vợ trẻ NSND Công Lý đăng tải hình ảnh ông xã dẫn đi ăn nhân ngày “Tổ nghề”. Người đẹp chia sẻ đây cũng là lần đầu sau 11 tháng kể từ khi NSND Công Lý nhập viện anh mới bước chân ra xa khỏi khu nhà để dùng bữa. Ngọc Hà vui mừng chia sẻ:

“Ngày tổ nghề của vợ nên anh Lý già cho đi ra ngoài ăn. Sau 11 tháng, hôm nay chính thức anh Lý mới bước chân ra xa khu nhà đang ở để ăn đây này. Thương lắm”.

nsnd-cong-ly

Có thể thấy, sau hơn 6 tháng ra viện tình hình sức khỏe NSND Công Lý đã phục hồi khá tốt. Mới đây, nam nghệ sĩ cũng đã được mời đóng vai bố của Giang (Lã Thanh Huyền đóng) trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Đây là 1 “tín hiệu” tốt, nhiều khán giả rất mong ngóng NSND Công Lý sẽ sớm trở lại với nghề.

nsnd-cong-ly-1

nsnd-cong-ly-4

Hồi tháng 7.2021, NSND Công Lý gặp sự cố ngã tại nhà riêng, nam nghệ sĩ đã mất thời gian dài để hồi phục. Vụ việc khiến sức khỏe Công Lý bị ảnh hưởng, không thể góp mặt trong Táo Quân 2022 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hà luôn bên cạnh chăm sóc, động viên ông xã. Cô từng chia sẻ: “Mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, đó là sự thật. Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ cố gắng".

cong-ly-6-699

Suốt thời gian vắng bóng, NSND Công Lý tích cực tập luyện để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại với nghệ thuật. Cách đây không lâu, Ngọc Hà từng đăng tải bài viết, chia sẻ về việc nam nghệ sĩ bật khóc khi trò chuyện với một người bạn vì “thèm được đi diễn vô cùng". "Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng. Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng nói với người bạn thân”, Ngọc Hà viết.

 

CĐM hả hê khi nghe án phạt dành cho Hữu Tín, có thể đối mặt với án tù cao nhất là chung thân

(Techz.vn) - Bê bối đời tư cũng là biến cố có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Hữu Tín, nam diễn viên có thể đối mặt với án phạt 15 - 20 năm tù và cao nhất là chung thân.