Đời sống

Sự không ‘ăn khớp’ của Mỹ trong việc trừng phạt Nga: Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy, Tổng thống Trump phản đối

 

Ngoại trưởng Mỹ đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Graham nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. 

Ngày 23/5, TASS đưa tin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ủng hộ dự luật của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham (có tên trong danh sách khủng bố và cực đoan của Nga) nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, một nguồn tin ngoại giao nói với tạp chí New Lines .

"Ông Rubio đưa ra lệnh trừng phạt gần như hàng ngày. Ông ấy muốn Quốc hội thông qua dự luật của Graham vì có đa số phiếu phủ quyết tại Thượng viện và nó sẽ phá hỏng bất kỳ sự thiết lập lại nào với Moscow", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, theo tạp chí, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang phản đối một quyết định như vậy.

1445575

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Vào đầu tháng 4, một nhóm gồm 50 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ cả hai đảng đã đưa ra một dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt chính và phụ đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này trong trường hợp Moscow bác bỏ các đề xuất của Washington nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Tài liệu này, do Graham và Richard Blumenthal (một đảng viên Dân chủ đại diện cho Connecticut) đưa ra, đề xuất mức thuế nhập khẩu lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua dầu, khí đốt và uranium của Nga.

Vào ngày 20 tháng 5, Axios trích dẫn nguồn tin cho biết, sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và Vladimir Zelensky rằng ông không có ý định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vào thời điểm này vì theo ông, Moscow nghiêm túc về vấn đề Ukraine.

Vào ngày 19 tháng 5, các tổng thống Nga và Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ. Theo ông Putin, cuộc điện đàm rất bổ ích và thẳng thắn. Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa ông Putin và ông Trump kể từ đầu năm. Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng làm việc với Kiev về một bản ghi nhớ cho một hiệp ước hòa bình trong tương lai, có thể bao gồm lệnh ngừng bắn và các nguyên tắc để giải quyết xung đột.