7 cường quốc đe dọa trừng phạt Nga khắc nghiệt nhất nếu Nga vẫn kiên quyết làm việc này với Ukraine
G7 (liên minh 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada) tuyên bố sẽ tăng cường lệnh trừng phạt với Nga nếu nước này tiếp tục các hành động gây xung đột với Ukraine.
Ngày 22/5, TASS đưa tin, G7 ( (liên minh 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada) đã cảnh báo rằng họ sẽ thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.
"Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực đang diễn ra để đạt được lệnh ngừng bắn. Nếu lệnh ngừng bắn như vậy không được nhất trí, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mọi phương án khả thi, bao gồm các phương án để tối đa hóa áp lực như tăng cường thêm lệnh trừng phạt", trích đoạn phần liên quan đến Ukraine trong thông cáo của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7, được thông qua sau cuộc họp tại Canada.
"Chúng tôi tái khẳng định rằng, phù hợp với hệ thống pháp luật tương ứng, tài sản có chủ quyền của Nga trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại mà nước này gây ra cho Ukraine", G7 tuyên bố.
Các nhà lãnh đạo trong Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2019.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ hoãn áp lệnh trừng phạt với Nga với mục tiêu duy trì đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng khẳng định rằng nếu cả 2 phía Nga và Ukraine không có tiến triển trong việc giải quyết xung đột thì lệnh trừng phạt có thể đưa ra bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, EU đã áp thêm 4 lệnh trừng phạt mới cho Nga, trong đó có gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào hạm đội ngầm của Nga và các biện pháp liên quan đến vũ khí hóa học, nhân quyền và các mối đe dọa hỗn họp.
4 bộ biện pháp mới sẽ tác động đến hơn 130 doanh nghiệp và cá nhân. Là một phần của gói thứ 17, EU sẽ liệt kê 75 doanh nghiệp mới bao gồm công ty dầu khí lớn của Nga Surgutneftegaz, một công ty bảo hiểm vận chuyển và bốn công ty quản lý đội tàu ngầm có liên quan đến UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông.